Ăn Tết to nhờ biết làm vốn sinh lời

Thu Hà Thứ bảy, ngày 28/01/2017 06:15 AM (GMT+7)
Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hộ ND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã có điều kiện chuyển đổi, mở rộng sản xuất; phát triển kinh tế; tăng thu nhập cho gia đình.
Bình luận 0

Gỡ khó cho nông dân

Gia đình ông Nguyễn Văn Toán là một trong những hộ tiên phong phát triển kinh tế trang trại ở xã Ninh Giang. Ông Toán cho biết: “Nhiều năm trước đây, gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi từ 3 mẫu lúa kém hiệu quả sang đào ao, chăn nuôi lợn gà và trồng cây ăn quả. Năm nay, mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng gia đình tôi thu lãi 200 triệu đồng, đón một cái tết  vui vẻ, ấm cúng”.

img

Được Ngân hàng CSXH, hộ nông dân đã đầu tư mua máy xay xát để phát triển kinh tế.   Ảnh minh họa

Từ ngày Ngân hàng CSXH cho vay vốn mua máy xát, gia đình tôi làm ăn tiến tới. Ban ngày, vợ chồng tôi thay nhau đi buôn thóc, đứng máy xay xát. Tối về tôi trang thủ nấu rượu, cám gạo, bã rượu giúp nuôi lợn lớn nhanh như thổi, nuôi lứa nào được lứa nấy”.

Chị Vũ Thị Triều

Theo ông Toán, gia đình ông có được thu nhập như hiện tại do có sự giúp sức của Ngân hàng CSXH rất nhiều. Những năm đầu làm trang trại vợ chồng ông Toán gặp khó khăn trăm bề, kinh nghiệm không có, nhất là những hộ nghèo như ông còn thiếu vốn làm ăn. Theo ông Toán, nếu không có vốn, người nông dân như bị “cụt chân, cụt tay”, có giỏi đến đâu cũng đành chịu. Khó khăn của ông Toán phần nào được tháo gỡ, khi Ngân hàng CSXH cho gia đình ông vay 30 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo. Có vốn ông đầu tư những loại con, cây giống mới cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi thêm vịt trời, chim câu, trồng bưởi, chanh đào…

Bên cạnh đó, gia đình ông còn được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho vay 12 triệu đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (NS VSMT) để xây hầm biogas. Với hầm biogas này gia đình tiết kiệm được chi phí sinh hoạt và bảo vệ môi trường.

Gần nhà ông Toán, gia đình chị Vũ Thị Triều cũng được Ngân hàng CSXH cho vay 20 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm. Có vốn, chị Triều đầu tư mua máy xay xát, mở rộng quy mô nuôi lợn. Chị Triều thổ lộ: “Đều là nông dân, kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi bảo nhau làm ăn, nuôi con cái ăn học. Từ ngày Ngân hàng CSXH cho vay vốn mua máy xát, gia đình tôi làm ăn thuận lợn hẳn. Ban ngày, vợ chồng tôi thay nhau đi buôn thóc, đứng máy xay xát. Tối về tôi tranh thủ nấu rượu, cám gạo, bã rượu để nuôi lợn, nhờ vậy, nuôi lứa nào được lứa nấy”.

Ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội

Ông Tống Vạn Tường – Chủ tịch UBND xã Ninh Giang cho biết, Ninh Giang là xã thuần nông. Để giúp người dân nâng cao thu nhập, xã đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. “Nhiều năm nay, tín dụng Ngân hàng CSXH là một trong những nguồn vốn quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ các nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn xã là 11,477 tỷ đồng với 587 hộ vay… Điểm đáng chú ý, nhiều năm liền xã Ninh Giang không có dư nợ quá hạn” - ông Tường nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Bích Thủy – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hoa Lư cho biết: Tính đến tháng 30.11.2016, Ngân hàng CSXH huyện Hoa Lư đang thực hiện 10 chương trình vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ hơn 152,6 tỷ đồng, cho 6.676 hộ vay, nợ quá hạn là 73 triệu đồng, chiếm 0,05% tổng dư nợ. Trong đó, 99% số vốn Ngân hàng CSXH huyện cho vay là thông qua các đoàn thể (Hội ND, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên). “Hình thức phối hợp chặt chẽ này sẽ giúp 3 bên (Ngân hàng CSXH, các đoàn thể, hộ dân vay vốn) cùng có lợi: Đồng vốn đến đúng đối tượng vay; Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiết kiệm được chi phí nhân lực, nghiệp vụ, giảm rủi ro cho vay; các đoàn thể và các hội viên của mình sẽ có sự liên kết khăng khít hơn…” - bà Thủy cho hay.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Hoa Lư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn vay, phấn đấu nguồn vốn tăng trưởng 10% so với năm 2016. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem