Án tù lơ lửng khiến Barcelona sắp thành “rắn mất đầu“

Quốc Bảo (theo Goal) Thứ ba, ngày 24/03/2015 11:32 AM (GMT+7)
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona cùng người tiền nhiệm Sandro Rosell đang đứng trước nguy cơ bị ngồi tù vì những hành động mờ ám trong vụ mua tiền đạo Neymar từ Santos hồi mùa hè năm 2013.
Bình luận 0
Theo thông tin đăng tải trên tờ Goal, các công tố viên Tây Ban Nha đã cho rằng, vào năm 2013, ông Rosell và Bartomeu gian lận thuế gần 11,5 triệu euro trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Neymar từ CLB Santos (Brazil).

Chính vì vậy, các công tố viên này đã yêu cầu tòa án nên phạt tù 2 năm 3 tháng đối với chủ tịch hiện tại của Barca là Josep Maria Bartomeu. Còn về phía người tiền nhiệm Sandro Rosell phải nhận mức án 7 năm 3 tháng.
img

 

Josep Maria Bartomeu và Sandro Rosell đang đứng trước nguy cơ phải ngồi tù.

 

Thậm chí, công tố viên Jose Perals Calleja còn cho rằng, tòa án Tây Ban Nha nên yêu cầu Barcelona đóng khoản tiền phạt lên đến 22,2 triệu euro vì những hành động mờ ám trong thương vụ mua tiền đạo Neymar.

 

Vào mùa hè năm 2013, Ban lãnh đạo Barca đã khai báo rằng, họ đã bỏ ra 57,1 triệu euro để có được chiêu mộ tiền đạo Neymar da Silva từ Santos (Brazil). Thế nhưng, trên thực tế, số tiền mà đội chủ sân Nou Camp phải bỏ ra cho thương vụ này lên tới gần 86 triệu euro.

Do nghi ngờ về số tiền chênh lệch quá lớn nên Tòa án thành phố Barcelona quyết định tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc này. Được biết, thẩm phán Pablo Ruz cùng các cộng sự đang được phân công sưu tập thêm bằng chứng của vụ gian lận này.

Theo điều tra, ông Sandro Rosell khai số tiền Barca phải bỏ ra để chiêu mộ Neymar thấp hơn nhiều so với thực tế. Qua đó, giúp đội chủ sân Nou Camp giảm số tiền thuế phải nộp. Còn Bartomeu thì trực tiếp chỉ đạo đàm phán và thúc đẩy quy trình ký kết các hợp đồng không đúng theo các điều khoản của pháp luật.

Hồi mùa hè năm 2013, Sandro Rosell đang giữ chức Chủ tịch Barca. Trong khi đó, Josep Maria Bartomeu giữ chức Phó chủ tịch. Do bị cáo buộc gian lận và trốn thuế trong thương vụ này để biển thủ công quỹ của đội bóng nên Sandro Rosell đã phải từ chức vào ngày 23.1.2014. 

Vào tháng 6 tới, cuộc bầu cử chức Chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra. Chắc chắn, vụ việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín và danh dự của Bartomeu ngay cả khi ông không bị kết tội.

Đối với các cầu thủ Barca, thông tin trên có thể ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của họ. Nên nhớ, đây đang là giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải và những thông tin tiêu cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của gã khổng lồ xứ Catalan ở mùa giải này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem