Angel di Maria: “Thiên thần” tung cánh trên tổ ấm Da Luz

Thứ tư, ngày 19/08/2020 09:10 AM (GMT+7)
Ngôi sao người Argentina, Angel di Maria trong ngày trở lại sau án treo giò đã có một màn trình diễn rực sáng trên sân Da Luz ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha). Anh ghi dấu giầy ở cả 3 bàn thắng để giúp PSG đánh bại RB Leipzig 3-0, giành quyền vào chung kết Champions League.
Bình luận 0

Trong trận tứ kết với Atalanta, Di Maria nhận án treo giò do chiếc thẻ phạt ngớ ngẩn ở trận đấu lượt về với Dormund tại vòng 1/8. Sự vắng mặt của ngôi sao người Argentina cũng như cả Kylian Mbappe (ngồi dự bị) ở trận gặp Atalanta đã khiến PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công. Họ phải rất vất vả mới có màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ 2 bàn thắng được ghi trong những phút cuối trận.

Angel di Maria: “Thiên thần” tung cánh trên tổ ấm Da Luz - Ảnh 1.

Di Maria và Neymar đều có một trận đấu xuất sắc.

Trở lại sau án treo giò ở trận bán kết, Di Maria ngay lập tức được HLV Thomas Tuchel bố trí ở đội hình xuất phát. Mbappe sau khi bình phục chấn thương cũng đá chính trên hàng công. Mũi đinh ba Mbappe - Di Maria - Neymar tái hợp giúp thế trận tấn công của PSG trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tốc độ của Mbappe, khả năng kỹ thuật của Neymar cộng thêm nhãn quan chiến thuật, tầm quan sát và chuyền bóng tuyệt vời của Di Maria đã khiến hàng phòng ngự RB Leipzig gặp nhiều vấn đề trong việc phân người kèm cặp. Sự có mặt của Di Maria rõ ràng đã mang tới hiệu quả quá lớn trên mặt trận tấn công của PSG.

Ở bàn mở tỷ số, chính Neymar là người mang về quả đá phạt để Di Maria thực hiện đường chuyền như đặt cho Marquinhos đánh đầu tung lưới thủ môn Gulacsi. Tại PSG, ngoài tốc độ săn bàn của Neymar và Mbappe, đá phạt chính là món bài tủ của đội bóng thủ đô mà ở đó Di Maria chính là chân chuyền xuất sắc nhất.

Có bàn thắng từ sớm giúp Di Maria và các đồng đội cởi bỏ áp lực, đồng thời được thi đấu đúng theo cách của mình, bởi RB Leipzig buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Thi đấu ở vị trí tiền đạo lệch phải nhưng Di Maria hoạt động rất tích cực, xuất hiện gần như trên khắp mặt sân. Chính việc di chuyển cơ động như thế giúp ngôi sao người Argentina có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 với tình huống xâm nhập vòng cấm đón đường giật gót của Neymar và dứt điểm cận thành.

Bàn ấn định chiến thắng của Juan Bernat trong hiệp hai cũng cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Di Maria. Đầu tiên là cú thả bóng thuận lợi cho Bernat băng lên, nhưng pha chạm bóng thiếu tinh tế khiến cơ hội trôi qua. Rất may là khi bóng bị phá ra lại đến đúng vị trí của Di Maria và cầu thủ 32 tuổi đã tạt cánh thuận lợi cho người đồng đội đánh đầu tung lưới RB Leipzig.

1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cùng 5 đường chuyền tạo cơ hội khác cho đồng đội ghi bàn, bên cạnh đó là 4 tình huống đi bóng qua người thành công là những dấu ấn của Di Maria trước khi được rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Pablo Sarabia ở phút 87. Màn trình diễn hoàn hảo này đã giúp ngôi sao người Argentina nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Angel di Maria: “Thiên thần” tung cánh trên tổ ấm Da Luz - Ảnh 2.

Phần thưởng cầu thủ hay nhất trận xứng đáng thuộc về Di Maria.

Sân Da Luz, sân nhà của CLB Benfica từng là nơi đưa Di Maria ra ánh sáng sau khi anh chuyển tới từ đội bóng quê nhà Rosasio Central năm 19 tuổi. Cũng tại Da Luz, biệt danh "Thiên thần" đã được các CĐV Benfica ưu ái dành cho Di Maria. Trong 3 mùa giải khoác áo Benfica, anh thi đấu 117 trận, ghi 15 bàn và kiến tạo 27 bàn. Đó chính là bước đệm để Di Maria chuyển sang Real và giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chính tại Da Luz năm 2014.

"Tới Lisbon là bước ngoặt quan trọng với tôi và gia đình. Trước đó tôi mới chỉ có 1 năm rưỡi khoác áo Rosario Central rồi tới Benfica với bao nhiêu bỡ ngỡ, thách thức. Nhưng nơi đây chính là ngôi nhà đầu tiên, giúp tôi nhiều trong cuộc chinh phục các danh hiệu cũng như trưởng thành về mặt con người. Khi có dịp trở lại, tôi lại muốn những kỷ niệm thật đẹp với sân bóng này, với thành phố này", Di Maria chia sẻ trước trận đấu bán kết.

6 năm sau ngày lên đỉnh châu Âu, trải qua nhiều biến cố và thăng trầm trong sự nghiệp, đặc biệt là quãng thời gian hơn 1 năm tại Man United, Di Maria đã tìm lại niềm vui trong ngày trở lại mái nhà Da Luz. Nguồn cảm hứng bất tận của "Thiên thần" đã giúp PSG tiến vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của mình.

- Kể từ khi Di Maria ra mắt tại sân chơi Champions League, anh đã có được 28 đường kiến tạo, thành tích chỉ kém 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, những người có cùng 32 đường chuyền thành bàn.

- Kể từ khi gia nhập PSG từ năm 2015 tới nay, Di Maria đã thực hiện 89 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Chỉ duy nhất Messi (101 lần) có số lần kiến tạo nhiều hơn Di Maria trong khoảng thời gian này.

Quang Minh (Theo Bóng đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem