Angelina Jolie từ bỏ vụ kiện liên quan tới chồng cũ

Trọng Hà (Theo AP) Thứ bảy, ngày 28/09/2024 19:00 PM (GMT+7)
Ngôi sao phim “Tomb Raider” đã chính thức nộp đơn xin hủy bỏ vụ kiện này với nội dung yêu cầu hai bên tự chịu trách nhiệm về chi phí pháp lý.
Bình luận 0

Sau 2 năm đấu tranh pháp lý, Angelina Jolie đã quyết định hủy bỏ vụ kiện chống lại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc bạo hành của Brad Pitt vào năm 2016. Vào ngày 27/9, Page Six đưa tin về việc ngôi sao phim “Tomb Raider” đã chính thức nộp đơn xin hủy bỏ vụ kiện này, với nội dung yêu cầu hai bên tự chịu trách nhiệm về chi phí pháp lý.

Năm 2016, FBI mở cuộc điều tra đối với Brad Pitt sau khi có thông tin cho rằng anh đã bạo hành vợ con trong chuyến bay từ châu Âu về Los Angeles. Cuộc điều tra đã kết thúc vào ngày 22/11/2016 mà không có cáo buộc nào được đưa ra đối với tài tử sinh năm 1963. Chỉ vài ngày sau đó, Angelina Jolie đã đệ đơn ly hôn với Brad Pitt.

Angelina Jolie từ bỏ vụ kiện liên quan tới chồng cũ

img

Ngôi sao phim “Tomb Raider” đã chính thức nộp đơn xin hủy bỏ vụ kiện này, với nội dung yêu cầu hai bên tự chịu trách nhiệm về chi phí pháp lý. Ảnh: Page Six.

Tháng 4/2022, Angelina Jolie đã khởi kiện FBI bằng hình thức ẩn danh, sử dụng tên gọi Jane Doe. Mục đích của đơn kiện là yêu cầu FBI cung cấp thông tin về cuộc điều tra liên quan đến vụ bạo lực gia đình mà cô và các con của mình là nạn nhân. Theo Đạo luật Tự do Thông tin Mỹ, cô muốn biết thêm về các thông tin liên quan đến vụ việc để đảm bảo rằng các con của mình nhận được sự chăm sóc y tế và tư vấn cần thiết sau sự việc.

Trong đơn kiện, Jane Doe nhấn mạnh rằng FBI đã tiến hành điều tra nhưng không cung cấp thêm thông tin nào khác ngoài thông báo rằng cuộc điều tra đã kết thúc. Tại thời điểm đó, nhiều người đã ngầm hiểu rằng Angelina Jolie chính là người đứng sau tên gọi Jane Doe, do các chi tiết trong vụ việc trùng khớp với trường hợp của cặp sao nổi tiếng.

Nhiều nguồn tin cho rằng vụ kiện này là một chiến lược của Angelina Jolie nhằm thu thập thông tin gây bất lợi cho Brad Pitt để sử dụng trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Một người trong cuộc đã cho biết: “Angelina có thể đang tìm kiếm thông tin gì đó để chống lại Brad, làm tổn thương anh ấy. Đây là hành trình tuyệt vọng nhằm tìm kiếm thứ gì đó có thể không tồn tại trong ghi chú của FBI và công khai nó”.

FBI đã từ chối bình luận về vụ việc này vào năm 2022, nhưng một người bạn của Brad Pitt tuyên bố rằng FBI sẽ không mở lại cuộc điều tra vì thời hiệu đã hết và họ đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong suốt hơn 2 năm qua, không có tiến triển nào đáng kể và cuối cùng Angelina Jolie đã phải từ bỏ vụ kiện.

Ngoài vụ kiện chống FBI, Angelina Jolie còn đệ đơn kiện phản tố, trong đó cô cáo buộc Brad Pitt đã có hành vi bạo hành đối với con cái trong chuyến bay từ Pháp về California. Cô tố cáo chồng cũ đã bóp cổ một trong các con và đánh vào mặt đứa trẻ khác. Các tài liệu pháp lý cho thấy Brad Pitt đã có những hành vi bạo lực như đổ bia vào Jolie và vào các con.

Brad Pitt đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi bạo hành, đồng thời chỉ trích vợ cũ đã bịa đặt thông tin nhằm bôi nhọ danh tiếng của anh. Vụ việc này tiếp tục làm dấy lên sự chú ý từ công chúng và truyền thông về cuộc sống cá nhân của cặp sao nổi tiếng này, cùng những ảnh hưởng của các vụ kiện đến sự nghiệp và hình ảnh của họ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem