Anh: Bị hiếp dâm vẫn ghi âm để làm bằng chứng

Trà My - The Sun Thứ ba, ngày 04/07/2017 17:10 PM (GMT+7)
Một người đàn ông Anh đã bị bắt giam sau khi nạn nhân dũng cảm ghi âm toàn bộ cuộc tấn công để làm bằng chứng.
Bình luận 0

img

Một cô gái ở Anh đã tự ghi âm toàn bộ cuộc tấn công khi bị hiếp dâm

Keith Hall, 34 tuổi, tấn công một người phụ nữ ở nhà của anh ta, nói rằng nạn nhân đồng ý quan hệ tình dục.

Thế nhưng, theo đoạn ghi âm, Keith hét lên: “Cô không muốn ư? Cô không muốn ngủ với tôi ư?” và cô gái rõ ràng nói không nhiều lần.

Sau khi tấn công người phụ nữ, Keith nhìn thấy đèn đỏ trên điện thoại cô và phát hiện mình đã bị ghi âm. Hắn yêu cầu cô xóa đoạn audio.

Nhưng cô gái đã nhanh trí tự gửi audio vào email của mình trước khi xóa, theo báo cáo của tòa án.

img

Keith Hall, 34 tuổi, cưỡng hiếp cô gái tại nhà riêng của hắn

Được biết trước đó, hắn đã rủ cô ở lại qua đêm và tấn công khi cô chuẩn bị đi ngủ. Công tố viên Charlotte Crangle nói: “Cô ấy liên tục bảo hắn dừng lại nhưng hắn vẫn tiếp tục.

"Vì để điện thoại trên giường, cô gái đã ấn nút ghi âm giọng nói lúc mọi thứ bắt đầu. Khi nhận ra hắn sẽ không dừng lại, cô lấy gối che mặt đợi đến khi mọi việc kết thúc”.

Sự việc được xét xử tại một tòa án ở Manchester, nước Anh. Nạn nhân nói rằng vụ hiếp dâm khiến cô cảm thấy muốn tự tử và bắt đầu tự làm hại mình.

Cô nói: "Việc này có một ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của tôi, tác động to lớn đến sức khỏe tâm thần.

"Tôi bắt đầu tự rạch chân và cố gắng để trừng phạt bản thân mình. Tôi cảm thấy như đó là lỗi của mình. Hắn ta nói tôi là đứa con gái tồi tệ".

Kẻ hiếp dâm đã bị buộc tội hãm hiếp và nhận án tù bốn năm rưỡi, The Sun đưa tin.

Mỹ: Nô lệ tình dục bị nhốt trong thùng, cưỡng bức 2 tháng

Người phụ nữ bị xích quanh cổ khi được phát hiện trong một chiếc thùng kim loại lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem