Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa

Diệu Bình Thứ hai, ngày 26/07/2021 14:16 PM (GMT+7)
Từ 15h chiều nay, 26/7, do những tác động của dịch Covid-19, Đà Nẵng quyết định sẽ đóng cửa tạm thời cảng cá Thọ Quang, một trong những cảng cả lớn nhất miền Trung. Suốt từ sáng, ngư dân tại đây đã khẩn trương tiêu thụ thủy, hải sản, chuẩn bị cho đợt đóng cửa cảng cá dài ngày này.
Bình luận 0

Trước tình hình lây nhiễm có diễn biến phức tạp, chiều 25/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định tạm dừng cảng cá Thọ Quang từ 15h ngày 26/7.

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 1.

Cảng cá Thọ Quang được xem là "điểm nóng" mới tại Đà Nẵng khi phát hiện 19 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca buôn bán ở cảng cá Thọ Quang, 9 ca liên quan đến cảng cá Thọ Quang (1 ca bán cá ở chợ Nam Ô). Ảnh: D.B

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 2.

Từ 12h trưa, lực lượng chức năng đã hạn chế người dân ra vào cổng. Ảnh: D.B

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 3.

Mặc dù UBND TP Đà Nẵng cũng đã có những phương án để tiêu thụ số thủy hải sản còn tồn đọng ở đây, nhưng các ngư dân vẫn cố gắng khẩn trương tiêu thụ hàng hóa trước giờ đóng cửa. Ảnh: D.B

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 4.

Người dân tranh thủ mua cá trước giờ đóng cửa. Ảnh: D.B

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 5.

Cảng cá sẽ tạm dừng hoạt động trong vòng 7 ngày, nếu tình hình ổn định, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố sẽ cho hoạt động trở lại. Ảnh: D.B

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 7.

Trong tối 25/7, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã triển khai thông báo đến các chủ tàu cá tạm thời không cập cảng cá Thọ Quang. Các tàu cá của Đà Nẵng di chuyển đi bán cá ở các nơi khác. Các tàu cá ngoại tỉnh cũng quay đầu về các tỉnh cập cảng. Ảnh: D.B

Ảnh: Cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ đóng cửa - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Công thương có phương án chuyển cá và các loại hải sản từ cảng cá Thọ Quang về các chợ trên địa bàn thành phố. Hiện nguồn hải sản dự trữ còn khoảng 250 tấn, đủ bảo đảm cung ứng cho nhu cầu người dân thành phố trong thời gian 7 ngày tới Ảnh: D.B

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem