Ảnh, clip: Mất ngủ, bỏ nhà vì trại cứu hộ động vật giữa khu dân cư

Ngọc Hải Thứ tư, ngày 31/07/2019 14:00 PM (GMT+7)
Hơn một năm nay, những người dân tại khu dân cư Đoàn Kết (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn, môi trường đến từ trung tâm cứu hộ vật nuôi nằm bên cạnh.
Bình luận 0

Video: Trại cứu hộ động vật ngay giữa khu dân cư.

img

Nằm lọt thỏm trong ngõ 80 của phố Nhân Hòa, trung tâm nghiên cứu và Bảo vệ động vật nuôi Fuli name of Taxpayer là nơi ở của hơn 100 cá thể chó và mèo. Tuy đây là một việc làm hữu ích và nhân văn của trung tâm nhưng vô tình lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sinh sống xung quanh. Những phiền toái đến với người dân chủ yếu là do tiếng ồn và mùi hôi thối của chất thải từ trung tâm.

img

Theo quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định, khoảng cách từ trang trại tới bệnh viện, trường học, khu dân cư tập trung đông người, nguồn nước mặn,... tối thiểu phải là 100 m.

img

Thế nhưng trung tâm cứu hộ chó, mèo này lại nằm ngay sát vách với khu dân cư. Bà Đỗ Thị Yến, người thường xuyên mất ngủ buổi tối vì tiếng sủa của hàng chục con chó bức xúc nói: "Chó sủa nhiều lắm, đêm nào cũng sủa, chỉ cần 1 con sủa là cả bầy sủa theo nên đêm nào tôi cũng bị mất ngủ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình tôi có cháu nhỏ cũng đã phải chuyển cháu đến nơi khác ở để tránh tiếng ồn và để đảm bảo sinh hoạt".

img

Theo thống kê của phường Nhân Chính, trung tâm hiện nay có số lượng vật nuôi hơn 100 vật nuôi.

img

Được biết, trung tâm nghiên cứu và Bảo vệ động vật nuôi Fuli name of Taxpayer được cấp phép thành lập vào tháng 7/2017, hầu hết người chăm sóc động vật ở đây chủ yếu là sinh viên và tình nguyện viên trên địa bàn Hà Nội. Ban đầu trung tâm chỉ nuôi và điều trị cho khoảng 20 con chó mèo nhưng chỉ sau 2 năm, số lượng động vật được cứu hộ đã lên tới hơn 100 con.

img

Do nhiều người dân xung quanh phản ánh về mùi hôi và tiếng ồn của động vật, trung tâm cũng đã chủ động căng bạt, che chắn để giảm thiểu tiếng ồn và mùi hôi bốc ra xung quanh, tuy nhiên chỉ hạn chế được một phần.

img

Một hộ dân sống cạnh trại nuôi chó cho biết: "Mùa hè đến mùi chất thải của chó mèo bên trong toát ra rất hôi, chúng tôi không chịu nổi và nhiều gia đình đã phải bỏ nhà ra nơi khác để sinh sống".

img

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Phó Chủ tịch phường Nhân Chính cho biết: "Phường đã nhiều lần làm việc với trung tâm để giải quyết vấn đề phản ánh của người dân. Qua nhiều lần làm việc, trung tâm cứu hộ đang có phương án di dời và khắc phục những bất tiện với người dân xung quanh. Bên phía trung tâm hứa trong tháng 8 này sẽ chuyển đến một nơi khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem