Ảnh: Cuộc sống ở đất nước "bí ẩn" Triều Tiên qua lăng kính khách Tây

Thứ năm, ngày 21/07/2016 13:00 PM (GMT+7)
Jacob Laukaitis chia sẻ những bức ảnh anh chụp trong chuyến đi dài một tuần ở Triều Tiên, một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Trước khi vào Triều Tiên, điện thoại của Laukaitis - gồm cả ảnh và các ứng dụng- được các sĩ quan xem xét cẩn thận. Ở sân bay, anh gặp hướng dẫn viên và nhận thông báo không được chụp ảnh cảnh sát, quân đội hay các tòa nhà chính phủ trong chuyến đi.

img

Một nơi đoàn khách được đến tham quan là nhà ga Puhung ở Pyongyang. Đây là một trong những ga tàu điện sâu nhất thế giới. Laukaitis và cả nhóm được đi tàu qua 4 trạm.

img

Nhà ga trưng các tờ nhật báo chủ yếu đăng tải tin tức về lãn đạo Kim Jong-un.

img

Laukaitis cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy các tấm pin mặt trời xuất hiện khắp nơi, cả trên phố và nhà dân”.

img

Khán giả tới dự cuộc thi marathon Pyongyang thường niên. Những người cùng trường hoặc cùng nơi làm việc thường mặc đồng phục. Bạn sẽ thấy một biển người mặc các màu trắng, đỏ, xanh và xám ở những sự kiện như thế này.

img

Các ngôi nhà ở Pyongyang có màu sắc rực rỡ, sống động.

img

Họ cũng tới thăm một nhà trẻ, nơi các em bé hát múa chào mừng du khách.

img

Laukaitis khá bất ngờ trước các tấm tranh cổ động ở ngôi trường anh ghé thăm, và cho rằng có vẻ chúng không thích hợp lắm với trẻ nhỏ.

img

Trong khi tham quan một ngôi trường ở Pyongyang, Laukaitis chụp bức ảnh này. Anh cho biết: “Tôi chụp vì thấy tội nghiệp những đứa trẻ bị chụp ảnh. Chúng đang biểu diễn những gì học được, trong lúc những em khác vẽ tranh hoặc múa, nhưng du khách chỉ chú tâm ghi hình bằng máy ảnh và điện thoại”.

img

Anh cũng tới thăm Đại học tập đường Nhân dân ở Pyongyang, nơi người dân có thể tìm hiểu kiến thức về nhiều lĩnh vực. Một căn phòng có nhiều đài cassette và một đĩa nhạc Beatles gồm 19 bài.

img

Người dân tập luyện cho buổi lễ sắp tới trong trang phục truyền thống.

img

Tại nhà hàng, các phục vụ ca hát và mời du khách tham dự.

img

Laukaitis cho biết Triều Tiên có nhiều món dành cho người ăn chay.

img

Cung kỷ niệm Kumsusan cũng là một điểm đến phổ biến, được Lonely Planet coi là một trong những trải nghiệm lạ lùng nhất tại quốc gia này.

img

Vào ngày sinh của Kim Il-sung (lãnh đạo Triều Tiên từ 1948-1994), người dân Triều Tiên đến viếng tượng của con, cháu ông là Kim Jong-il và Kim Jong-un, cũng đồng thời là hai thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

Hoàng Linh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem