Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973

Thứ sáu, ngày 07/08/2020 12:33 PM (GMT+7)
Những hình ảnh tư liệu quý giá ghi lại cảnh người dân miền Bắc Việt Nam phấn khởi xem các loại vũ khí của VNCH bị bộ đội ta thu giữ sau các trận đánh lớn thắng lợi trong năm 1972.
Bình luận 0
Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 1.

Năm 1973, tại Hà Nội một cuộc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm bộ đội ta thu giữ được từ quân Mỹ-VNCH trong các chiến dịch lớn năm 1973 đã được tổ chức với sự tham gia đông đảo của hàng vạn người dân. Ảnh: Cỗ xe tăng hạng nhẹ M41 Bulldog của quân Mỹ-VNCH bị bộ đội ta bắt sống. Nguồn ảnh: Flick Manh Hai

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 2.

Ngay cả tới “Vua chiến trường” M107 175 cũng không giúp quân địch giành thắng lợi và phải chịu “kéo về” Hà Nội trưng bày. Nguồn ảnh: Flick Manh Hai

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 3.

Một công dân nước ngoài hứng thú trèo lên tham quan xe tăng hạng trung M48 Patton chiến lợi phẩm. Nguồn ảnh: Flick Manh Hai

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 4.

Người dân Hà Nội tham quan trong không khí phấn khởi, lúc này Mỹ đã phải chấm dứt hoàn toàn chiến dịch ném bom đánh phá miền Bắc Linerbacker II tàn bạo sau thất bại 12 ngày đêm cuối năm 1972. Nguồn ảnh: Flick Manh Hai

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 5.

Một loạt các xe thiết giáp M113 của quân địch được kéo về Hà Nội “triển lãm”. Nguồn ảnh: Flick Manh Hai

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 6.

Có lẽ lúc ấy không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ 2 năm sau thôi, số lượng vũ khí chiến lợi phẩm mà Quân đội Nhân dân Việt Nam thu giữ được lên tới hàng nghìn đơn vị gồm không chỉ xe tăng - thiết giáp mà cả các loại pháo, rồi máy bay, tàu chiến….Nguồn ảnh: Flick Manh Hai

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 7.

Thật vậy, sau ngày 30/4/1975, chúng ta đã thu được một số lượng khổng lồ vũ khí khí tài quân sự tối tân nhất mà Mỹ cung cấp cho VNCH, trên cơ sở đó ta thành lập thêm nhiều đơn vị mới phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ quốc sau này. Trong ảnh là đơn vị xe tăng M48 Patton của quân đội ta trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Nguồn ảnh: Bảo tàng TTG

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 8.

Đặc biệt, với số lượng tới hàng trăm máy bay, chúng ta thành lập được thêm một loạt các trung đoàn không quân mới để bảo vệ vùng trời phía Nam rộng lớn. Ảnh: Tiêm kích F-5 của KQND Việt Nam. Nguồn ảnh: Bảo tàng PK-KQ

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 9.

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47A của Mỹ được bộ đội ta sử dụng để không vận bộ đội trong chiến dịch biên giới Tây Nam 1979. Nguồn ảnh: Bảo tàng PK-KQ

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 10.

Trực thăng UH-1 nổi tiếng với chiến thuật “trực thăng vận” của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam được bộ đội ta sau đó sử dụng rất thành công ở Campuchia.

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 11.

Ở trên biển, chúng ta cũng thu được hàng chục loại tàu chiến bao gồm cả những chiếc tàu có lượng giãn nước lớn tới hơn 2.000 tấn. Trong ảnh, tàu khu trục HQ-03 của HQND Việt Nam tuần tra bảo vệ vùng biển đất nước. HQ-03 trước 1975 vốn là tàu HQ-04 Trần Khánh Dư của VNCH, nó có lượng giãn nước 1.590 tấn. Ảnh tư liệu

Ảnh độc “triển lãm” vũ khí chiến lợi phẩm miền Bắc Việt Nam 1973 - Ảnh 12.

Tàu vận tải đổ bộ HQ-505 được Hải quân Nhân dân Việt Nam sử dụng trong chiến dịch CQ-88 bảo vệ các đảo ở Trường Sa năm 1988. Ảnh tư liệu

 

Gia Bảo (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem