Ảnh: Giành giật sự sống cho trẻ em di cư đuối nước

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 29/10/2015 10:00 AM (GMT+7)
Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ chiến đấu để cứu sống những trẻ em bị đuối nước trên biển, sau khi thuyền của họ bị đắm trong hành trình di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp.
Bình luận 0

Hơn 200 người di cư bao gồm nhiều trẻ em đã bị rơi xuống biển ngày 28.10, khi 4 chiếc thuyền chở họ bị đắm trong hành trình vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos, Hy Lạp. Ít nhất 5 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi áo phao giả với đầy giấy bên trong và không thể nổi được bày bán tại các cửa hàng ở thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với những người không biết bơi thì việc mặc những chiếc áo phao này sẽ là một thảm kịch.

Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại cảnh tượng các bác sĩ chiến đấu để cứu sống những trẻ em di cư bị đuối nước trên biển, sau khi các em được đưa lên bờ trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

img

Các bác sĩ đã cứu sống bé gái sau khi thuyền chở gia đình cô bé này bị đắm trong hành trình vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp.

img

Cậu bé này đi trên một trong bốn thuyền chở người di cư bị đắm ngoài khơi Hy Lạp ngày 28.10, khiến 5 người thiệt mạng. Cậu bé đã may mắn tỉnh lại nhờ sợ trợ giúp của các bác sĩ sau khi được đưa lên bờ.

img

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cố gắng tìm kiếm, cứu những người di cư từ những chiếc thuyền bị đắm trên biển.

img

Trong khi đó, các cửa hàng ở thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bán áo phao giả với đầy giấy bên trong và không thể nổi.

img

Một cậu bé được đưa lên bờ từ một trong những chiếc thuyền bị đắm.

img

Từ đầu tháng 10 đến nay, 34 người đã bị chết đuối khi cố gắng vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp.

img

Từ đầu năm tới nay, 3.200 người di cư đã thiệt mạng và phần lớn nạn nhân là trẻ em.

img

Một em bé đang được nhân viên y tế cấp cứu sau khi bị đuối nước trên biển.

img

Những người di cư thường bị rơi xuống nước với phao cứu sinh như thế này và phần lớn họ bị đuối nước.

img

Thời tiết ngày càng lạnh khiến hành trình vượt biên trên biển trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt đối với trẻ em.

img

Em bé di cư đã tỉnh lại sau khi được hỗ trợ y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem