Ảnh: Hà Nội về đêm sau lệnh nới lỏng "giờ giới nghiêm"

Hồng Phú Thứ tư, ngày 07/09/2016 09:55 AM (GMT+7)
"Giờ giới nghiêm" tại các quán bar, nhà hàng khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được nới đến 2h sáng 3 ngày cuối tuần.
Bình luận 0

Từ 1/9 đến hết năm 2016, thành phố Hà Nội cho phép các khách sạn từ 3 sao trở lên trên địa bàn, các quán bar, nhà hàng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được mở cửa phục vụ cho du khách đến 2h sáng vào 3 ngày cuối tuần, thay vì cấm sau 24h như lâu nay.

img

Ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm là nơi vui chơi đông bậc nhất Thủ đô về đêm.

img

 Theo ghi nhận của phóng viên, 0h ngày 7/9, Hà Nội có mưa to nhưng du khách vẫn đổ về đây vui chơi. Các nhà hàng, quán bar trên phố Tạ Hiện luôn sáng đèn, sôi động tiếng người, tiếng nhạc...

img

Trước đó trong cuộc họp sáng 24/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc nới "giờ giới nghiêm" được thực hiện từ 1/9 và bước đầu chỉ thực hiện trong 3 ngày cuối tuần. Thành phố sẽ thí điểm hoạt động kinh doanh các nhà hàng, quán bar đến 2h sáng ngày hôm sau, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

img

Gần 1h sáng ngày 7/9, các quán bar, nhà hàng vẫn đông khách. Anh Thắng, chủ một quán bar cho biết: "Thành phố nới lỏng "giờ giới nghiêm" khiến chúng tôi đỡ căng thẳng, thu nhập cũng tăng lên mà khách cũng cảm thấy thoải mái, không còn cảnh nháo nhào chạy như trước nữa".

img

Du khách ngồi ăn tại các nhà hàng cũng cảm thấy thoải mái. Anh Long (Hà Nội) cho biết: "Trước kia mỗi khi đến đây ăn đêm, tôi rất ngại bởi không ngồi được lâu, giờ có thêm thời gian, cảm thấy rất thoải mái".

img

Do đây không phải là 3 ngày cuối tuần nên các nhà hàng, quán bar phải đóng cửa trước 12h đêm. Tuy nhiên bên ngoài các quán bar đầy xe máy của khách, bên trong vẫn còn một số du khách vui chơi. Lực lượng an ninh liên tục tuần tra, nhắc nhở chủ nhà hàng, quán bar về việc tuân thủ đúng giờ quy định của thành phố.

img

Ngày 6/9, trao đổi với PV, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho hay, trong 3 ngày cuối tuần mở tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng - đây là con số thống kê từ tất cả các nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch… trên toàn thành phố, không riêng gì phố đi bộ.

img

Một bạn nữ sau khi tan cuộc chơi với bạn từ phố Tạ Hiện cho biết, được vui chơi lâu hơn cảm thấy rất thoải mái, nhất là những ngày cuối tuần xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

img

Các quán bar đóng cửa, một số du khách người nước ngoài có biểu hiện say rượu khi ra khỏi quán.

img

Con phố này còn được mọi người nhắc đến với cái tên "phố tây", nơi được mệnh danh là khu ăn chơi đêm bậc nhất của Thủ đô.

img

Nhân viên bắt đầu dọn dẹp trước của nhà hàng.

img

Sau những cuộc ăn chơi, con phố này tràn ngập rác.

img

Người lao công này cho biết: "Hà Nội kéo dài thời gian cho du khách vui chơi, giải trí đến 2h sáng thì chúng tôi phải rọn rác đến 4h sáng mới xong".

img

Việc kéo dài "giờ giới nghiêm" tạo thêm việc làm cho cánh lái xe taxi, xe ôm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem