Anh "nổi đóa" vì phải điều chiến cơ chặn máy bay ném bom Nga

Trần Việt Thứ sáu, ngày 21/09/2018 11:16 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson giận dữ lên án Nga sau khi các chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh buộc phải xuất kích để chặn các máy bay ném bom Nga ở Biển Bắc.
Bình luận 0

img

Hình ảnh các máy bay Nga "lượn lờ" trên Biển Bắc.

Ông Williamson tuyên bố, các máy bay ném bom Nga đã xâm nhập vào một "khu vực ảnh hưởng" đòi hỏi các lực lượng Không quân Anh (RAF) phải "phản ứng nhanh". Theo đó, chiến đấu cơ Typhoon đã được lệnh xuất kích để theo dõi hai chiếc máy bay Nga tiếp cận không phận Anh, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Tuy nhiên, Bộ khẳng định, các máy bay ném bom Nga chưa xâm phạm không phận Anh. 

"Các máy bay ném bom Nga thăm dò không phận Anh là một lời nhắc nhở về thách thức quân sự nghiêm trọng mà Nga đặt ra cho chúng ta ngày nay. Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục bảo vệ bầu trời của mình khỏi những hành vi xâm phạm. Một lần nữa những phản ứng nhanh chóng của của chúng tôi đã chứng minh tầm quan trọng của lực lượng vũ trang của chúng tôi trong việc bảo vệ nước Anh", ông Williamson cho biết.

Trước đó, radar quân sự Anh phát hiện một lượng lớn máy bay ném bom Nga cất cánh từ căn cứ ở phía đông vào sáng sớm ngày 20.9. Các máy bay này bay qua vùng Scandinavi, và hướng về không phận Anh ở Biển Bắc.

Phi đội máy bay Nga bao gồm 3 chiếc máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 và 3 chiếc Tu-95 cùng với nhiều máy bay tiếp nhiên liệu nhưng chỉ có 2 chiếc Tu-160 áp sát không phận Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem