Anh: Phát hiện thuốc có thể cứu sống bệnh nhân Covid-19

Chủ nhật, ngày 17/05/2020 11:55 AM (GMT+7)
Các loại thuốc chống đông máu có thể giúp bệnh nhân Covid-19 giữ được tính mạng, theo các nhà khoa học Anh.
Bình luận 0

Daily Mail hôm 17/5 dẫn tin từ Telagraph cho hay, các loại thuốc chống đông có thể cứu sống bệnh nhân Covid-19 bằng cách ngăn các cục máu đông hình thành trong phổi.

Các chuyên gia ở London, Anh, phát hiện ra điều này khi nhận thấy Covid-19 tạo ra các cục máu đông trong phổi của hầu hết người tử vong vì dịch bệnh.

Cơ quan y tế Anh (NHS) sẽ đưa ra hướng dẫn mới về thuốc chống đông máu trong điều trị Covid-19 với khả năng sử dụng liều cao hơn với những ca bệnh nặng.

img

Thuốc chống đông máu có thể cứu sống nhiều bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Alamy

Các chuyên gia tại Khoa suy hô hấp nặng của Bệnh viện hoàng gia Brompton (Anh) đã xác định mối quan hệ giữa Covid-19 và đông máu.

Họ sử dụng máy quét công nghệ cao để chụp ảnh phổi của những ca nặng nhất. Các chuyên gia phát hiện thiếu lưu lượng máu trong phổi, cho thấy có sự đông máu trong các mạch nhỏ của phổi.

Điều này lý giải tại sao một số bệnh nhân Covid-19 chết vì suy phổi do thiếu oxy trong máu, các bác sĩ chia sẻ trên Telegraph. Nồng độ oxy thấp được ghi nhận ở nhiều bệnh nhân Covid-19 dù không còn khó thở.

Giáo sư Openshaw, một chuyên gia về y học thực nghiệm tại Đại học hoàng gia London cho biết: "Sự đông máu nội mạch này là một hiện tượng mà chúng ta chưa từng thấy trước đây với các loại virus khác. Nó thường thấy ở những người có nồng độ oxy thấp dù họ không gặp vấn đề về thở".

Với bằng chứng mới vừa phát hiện, các thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra thuốc chống đông máu đang được theo dõi nhanh như một phần trong cách đối phó của chính phủ Anh với đại dịch Covid-19.

Hướng dẫn mới về thuốc chống đông máu được NHS đưa ra là độc lập và được cho là theo lời khuyên của các chuyên gia huyết học thay vì phát hiện từ nghiên cứu mới.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Brompton lưu ý thuốc chống đông máu nên được sử dụng cẩn thận và "ở giai đoạn sớm" để ngăn cục máu hình thành.

Bác sĩ Brijesh Patel nhận định phần lớn bệnh nhân Covid-19 sẽ được sử dụng "lượng đáng kể thuốc chống đông máu" khi các chuyên gia đang hiểu được nhiều hơn về Covid-19 và nếu được thực hiện đúng cách, thuốc chống đông máu sẽ cứu sống nhiều bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Thái - Daily Mail (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem