Anh trai Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 09:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Lee Sang Deuk - cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, đồng thời là anh trai Tổng thống Lee Myung Bak, đã bị Viện Công tố tối cao triệu tập để thẩm tra những cáo buộc nhận hối lộ từ Ngân hàng Tiết kiệm Prime và Ngân hàng Tiết kiệm Solomon.
Bình luận 0

Ông Lee được cho đã nhận 400 triệu won (346.200USD) từ Tổng Giám đốc Ngân hàng Prime Kim Sun Kyo. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới chớm nở năm 2007, ngân hàng này đã đưa hối lộ cho một loạt chính trị gia và nhà quản lý tài chính, trong đó có cả ông Lee

 Ngoài ra, ông Lee cũng bị cáo buộc đã nhận hàng trăm triệu won từ Lim Suk - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Solomon, 1 trong 4 ngân hàng bê bối nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Dự kiến ngày 3.7, ông Lee Sang Deuk sẽ phải trình diện tại Cục Điều tra Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem