Ảnh: Trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ được Cần Thơ xin làm khu hành chính quận

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 04/07/2018 13:04 PM (GMT+7)
Không còn cảnh nhiều người tới như trước đây, hiện trụ sở Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ trở nên vắng hoe, cửa phụ luôn đóng, bên ngoài cỏ mọc um tùm.
Bình luận 0

Sau khi kết thúc hoạt động theo quyết định của Bộ Chính trị, nhiều tháng qua, chỉ có vài người tới trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ (thuộc đô thị Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

img

img

 Cỏ mọc um tùm bên ngoài trụ sở không ai thu dọn.

img

Hiện nay trụ sở BCĐ Tây Nam bộ chỉ có vài người tới trông coi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người tới trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ là một số cán bộ văn phòng thuộc BCĐ Tây Nam Bộ trước đây được giao nhiệm vụ trông coi tài sản và các công việc có liên quan khác.

img

Cửa phụ bên trái trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ không hoạt động nhiều tháng qua.

img

img

Nhà khách BCĐ Tây Nam Bộ nằm bên phải BCĐ Tây Nam Bộ không có khách.

Bên phải trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ, nhà khách BCĐ Tây Nam bộ (gồm tầng hầm, 7 tầng lầu và sân thượng với hội trường có sức chứa 200 người) mở cửa vào ban ngày nhưng chỉ có bảo vệ canh cửa, không có khách nào ra vào. Hội trường Phương Nam nằm bên trái trụ sở luôn đóng cửa.

img

Hội trường Phương Nam nằm bên trái trụ sở BCĐ Tây Nam Bộ luôn đóng cửa.

Để tránh lãng phí và do trụ sở UBND quận Cái Răng xây dựng từ rất lâu, không được đầu tư xây dựng mới, lại rất chật chội nên lãnh đạo TP.Cần Thơ đã xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về việc dùng trụ sở của BCĐ Tây Nam Bộ làm trung tâm hành chính quận Cái Răng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem