Anh và Pháp "chôn vùi hận thù" quyết gửi tín hiệu thách thức đến Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 10/03/2023 15:42 PM (GMT+7)
Anh và Pháp có ý định "chôn vùi mối hận thù" kéo dài 7 năm của họ để gửi tín hiệu tới Nga về sự thống nhất của phương Tây, Politico đưa tin, dẫn lời các chuyên gia.
Bình luận 0
Anh và Pháp "chôn vùi hận thù" quyết gửi tín hiệu thách thức đến Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh FT

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau tại Paris vào ngày 10/3 trong hội nghị thượng đỉnh Anh-Pháp đầu tiên kể từ năm 2018. Họ sẽ "chôn vùi mối hận thù" để gửi tín hiệu tới Nga về sự thống nhất của phương Tây, Politico viết. 

"Có một cuộc xung đột ở châu Âu và chúng ta đang đối mặt với một mối đe dọa chung, đây là phép thử đối với cả hai nước chúng ta, những quốc gia có quân đội lớn nhất ở châu Âu và tiềm năng hạt nhân. Chúng tôi chia sẻ trách nhiệm đặc biệt", một trong những quan chức của Điện Elysee được trích dẫn cho biết.

Hai ông Sunak và Macron sẽ thảo luận trước tiên về các vấn đề hợp tác quốc phòng.

Charles Grant, giám đốc Trung tâm Cải cách Châu Âu, cho biết việc bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine khiến hai ông Sunak và Macron nhận ra rằng "họ cần phải hòa thuận với nhau hơn". Mối quan hệ giữa Pháp và Anh xấu đi sau Brexit. 

Trong khi đó, Nhà Trắng đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về sự ủng hộ dành cho Ukraine và hợp tác giữa hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem