Ánh Viên đoạt HCĐ, Tiến Minh gặp Lee Chong Wei ở tứ kết ASIAD

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 26/09/2014 19:10 PM (GMT+7)
Chiều 26.9, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCĐ ở nội dung 200 m ngửa nữ với thành tích 2 phút 12 giây 25...
Bình luận 0

Trong khi đó tại nội dung đơn nam môn cầu lông ASIAd 2014, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã giành quyền vào tứ kết sau khi thắng dễ tay vợt Indonesia Mustofa Ihsan Maulana 2-0.

Chiều 26.9, Ánh Viên đã phải rất nỗ lực mới có thể giành HCĐ ở nội dung 200 m bơi ngửa nữ. Sau 50 m đầu tiên, nữ kình ngư số 1 Việt Nam chỉ xếp thứ 6 với thành tích 31 giây 48. Ở 50 m tiếp theo, Ánh Viên cần tới 33 giây 40 để hoàn thành đường đua. Ở 50 m thứ 3, Ánh Viên thi đấu khởi sắc và vượt lên xếp thứ 4 với thành tích 1 phút 38 giây 78 để rồi về đích thứ 3 sau khi kết thúc 200 m. Thành tích chung cuộc của cô là 2 phút 12 giây 25. Tại nội dung này, HCV đã thuộc về tay bơi người Nhật Bản, Akase Sayaka với thành tích 2 phút 10 giây 31.

Trong một diễn biến khác, ở vòng 1/8 diễn ra chiều 26.9, Tiến Minh chỉ mất 29 phút tranh tài để giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước tay vợt hạng 284 thế giới Mustofa Ihsan Maulana (Indonesia) với tỉ số các séc lần lượt là 21-9 và 21-13. Trong trận tứ kết diễn ra ngày 27.9, đối thủ của Tiến Minh là Lee Chong Wei (Malaysia). Trước đối thủ sừng sỏ này, khả năng giành quyền đi tiếp của Tiến Minh là rất ít.

Cũng trong buổi chiều 26.9, sau thất bại ở vòng bán kết, xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng đã giành chiến thắng trước Yang Zeng (Trung Quốc) trong trận tranh huy chương đồng 10m súng trường mục tiêu di động nữ, qua đó mang về tấm huy chương thứ 24 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014.

Ở vòng bán kết, ngoài Thu Hằng, 3 xạ thủ còn lại đều là người Trung Quốc. Đối thủ của Thu Hằng trong trận bán kết là Li Xue Yan. Trong 2 lượt bắn đầu tiên, Thu Hằng đã vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Li Xue Yan cũng nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh với 4 lượt bắn giành thắng lợi liên tiếp. Ưu thế này được xạ thủ người Trung Quốc duy trì đến hêt trận đấu và giành thắng lợi chung cuộc 6-4.

Trong trận tranh huy chương đồng gặp Yang Zeng, dù bị dẫn trước sau 2 lượt bắn đầu tiên, nhưng Thu Hằng đã kiên trì bám đuổi để giành chiến thắng chung cuộc 6-4 sau 11 lượt bắn (lượt bắn thứ 4, 2 xạ thủ hòa nhau khi cùng giành được 10,1 điểm). Giành huy chương vàng ở nội dung này chính là Li Xue Yan sau khi thắng đồng hương Su Li 6-3 trong trận chung kết.

Trên BXH, tính đến thời điểm 18h ngày hôm nay, đoàn TTVN đứng thứ 13 với 1 HCV, 6 HCB và 18 HCĐ.

 

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem