Ảnh-clip: Hiện trường tang thương vụ xe bồn gây cháy, 6 người chết

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 22/11/2018 15:37 PM (GMT+7)
Vụ xe bồn chở xăng dầu gây hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 4h36 sáng nay (22.11), trên quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước). 19 căn nhà bị cháy nham nhở, nhiều tài sản bị thiêu rụi và làm 6 người tử vong.
Bình luận 0

Hiện trường vụ cháy. Nguồn clip: VnExpress

img

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra sau khi xe bồn chở xăng - dầu va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều. Nguồn: Zing

img

Vụ việc khiến 6 người tử vong. Ảnh: C.T

img

Cơ quan chức năng phong tỏa quốc lộ 13 từ Bình Phước đi TP.HCM qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) để khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 6 người tử vong. Nguồn: VNE 

img

Dãy phố kéo dài chừng 100m bị cháy rụi phần trước. Các căn nhà này nằm gần Khu công nghiệp Minh Hưng, phần lớn đều là cửa hàng buôn bán sầm uất. Sau vụ cháy, tất cả tài sản đều bị thiêu rụi. Nguồn: VNE

img

"Gia đình tôi có 4 người, nghe tiếng nổ tôi tưởng tai nạn trước nhà nên mở cửa chạy ra. Thấy biển lửa phía trước, tôi chạy vào hô hoán cả nhà chạy ra cửa sau thoát nạn", bà Lan Hương, một chủ cửa hàng trong vụ cháy, kể lại. Nguồn: VNE

img

Sau khi tông xe ba gác, xe bồn tông gãy cột điện rồi lật ngang. 10 khối dầu, 4 khối xăng trên xe bồn chảy tràn ra quốc lộ gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Tại hiện trường, xe bồn bị cháy rụi, nằm cạnh căn nhà có 4 nạn nhân tử vong. Nguồn: VNE

img

Hàng chục cảnh sát tập trung trước căn nhà có 4 người chết để khám nghiệm. Căn nhà này không có cửa hậu nên khi bị hàng rào lửa chặn phía trước, mọi người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Những người phía ngoài cũng không thể tiếp cận để cứu các nạn nhân. Nguồn: VNE

img

Anh Trương Thanh Thuấn (37 tuổi, hàng xóm) trầm ngâm nhìn về căn nhà có 4 người chết. Nguồn: Zing

img

Cảnh sát khám nghiệm chiếc xe bồn, tìm hộp đen để điều tra. Nguồn: VNE

img

Nhà dân bị cháy được gắn tên chủ hộ và số thứ tự để thuận lợi điều tra. Bảng tên được ghi vội dán trên bức tường nứt nẻ, loang lổ do vụ cháy gây ra. Nguồn: VNE

img

Cửa hàng thiết bị xe máy của ông Sửu bị cháy toàn bộ. Ông cho biết nhà có cửa sau nên khi cháy đã thoát được. Nguồn: VNE

img

Chiếc xe máy để bên trong một cửa hàng khác cũng cháy trơ khung. Nguồn: VNE

img

Tiệm tạp hóa cháy nham nhở. Theo người dân, cửa hàng nào mở cửa thì bị cháy nhiều, còn không mở cửa thì cháy ít hơn, do lửa từ xăng chảy tràn trên đường táp vào. Nguồn: VNE

img

Toàn cảnh hiện trường bên quốc lộ 13 nhìn từ trên cao. Nguồn: VNE

Như Dân Việt đã đưa tin: 4h36 sáng nay, tài xế Thạch Văn Phong chạy xe bồn chở xăng dầu trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước), xe tông vào xe ba gác đi phía trước.

Xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào. Xăng dầu trên xe bồn chảy tràn ra quốc lộ gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. 19 căn nhà bị cháy, 6 người chết tại chỗ và hàng chục người khác bị thương.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).  

Hai nạn nhân bị thương là Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

Trong đó, tài xế xe bồn Thạch Văn Phong bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chiều 22.11, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy xe bồn chở xăng dầu ở Bình Phước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem