Áo: Bắt giữ người đàn ông giống y xì Hitler

Trà My - BBC Thứ ba, ngày 14/02/2017 18:10 PM (GMT+7)
Tại Áo, tôn vinh thời kỳ Đức Quốc xã là một tội danh.
Bình luận 0

img

Người đàn ông 25 tuổi tự gọi mình là Harald Hitler vừa bị bắt giữ

Một người đàn ông trông giống Hitler vừa bị bắt giữ ở Áo với cáo buộc tôn vinh thời kỳ Đức Quốc xã, các quan chức địa phương cho biết.

Người đàn ông 25 tuổi tự gọi mình là Harald Hitler, BBC đưa tin. Anh ta cũng để ria giống với trùm phát xít Adolf Hitler và từng chụp ảnh bên ngoài căn nhà nơi Hitler sinh ra.

Mới đây, anh ta chuyển đến sống ở một thị trấn gần biên giới Đức, phát ngôn viên cảnh sát David Furtner nói với BBC.

img

Adolf Hitler sinh ra tại Áo, sang Đức năm 1913

Ông Furtner nói đây không phải là một trò đùa hay nghệ thuật biểu diễn. "Người đàn ông trẻ biết chính xác anh ta đang làm điều gì”, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Tôn vinh thời kỳ Đức Quốc xã là một tội danh ở Áo.

Tháng 10 năm ngoái, các nhà chức trách Áo đã quyết định phá hủy ngôi nhà nơi Hitler sinh ra ở thành phố Braunau am Inn của nước này. Mục đích là để ngăn chặn căn nhà trở thành tiêu điểm của các phần tử phát xít.

img

Căn nhà nơi Hitler sinh ra ở thành phố Braunau am Inn

Hitler sinh ra trong một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà vào ngày 20.4.1889.

Trong thời kỳ Đức Quốc xã, ngôi nhà được biến thành một ngôi đền tôn vinh Hitler và thị trấn này thu hút rất nhiều khách du lịch. Nhưng khi Đức quốc xã bắt đầu mất quyền kiểm soát năm 1944, địa điểm này đã bị đóng cửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem