Áp thấp nhiệt đới đang tiến về biển Đông, có thể thành bão

Thứ năm, ngày 14/11/2013 09:23 AM (GMT+7)
Sáng 14.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão đang tiến về biển Đông.
Bình luận 0

Hiện một tàu cá Bình Định cùng 13 ngư dân đang gặp nạn trên biển. Theo đó, tàu BĐ 96682 TS do ông Phạm Văn Tường (Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên. Lúc 12h ngày 13.11, tàu hoạt động ở tọa độ 1135 độ Vĩ Bắc, 11135 độ Kinh Đông cách Nha Trang khoảng 143 hải lý về hướng đông nam thì bị hỏng máy, không khắc phục được và thả trôi tự do trên biển với tốc độ trôi 1,5 hải lý/giờ trong khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Hiện đã có một tàu cá biết thông tin về tàu bị nạn và đang chạy đến để ứng cứu.

Trung tâm Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết thêm, hiện ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã có các công điện về công tác triển khai, đối phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới. Tỉnh Quảng Ngãi nghiêm cấm các loại tàu thuyền xuất bến từ 10h ngày 14.11.2013 kể cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Ngoài ra các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đến 19h ngày 13.11, đã thông báo, hướng dẫn tổng số 46.706 tàu cùng 194.261 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động trú tránh. Hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh đang tiếp tục xác định vị trí và khẩn cấp kêu gọi các tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về ngay đất liền trong thời gian sớm nhất để trú tránh.

Cũng theo Trung tâm Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Hồi 4h ngày 14.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h ngày 14.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4h ngày 15.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62-88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem