Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 8 chuẩn bị đổ bộ đất liền Nam Định-Thanh Hóa

Triệu Quang Thứ năm, ngày 14/10/2021 15:09 PM (GMT+7)
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 đang ở trên vùng biển từ Nam Định đến Thanh Hóa, khả năng suy yếu thêm và đi vào đất liền trong vài giờ tới.
Bình luận 0

img

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (14/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 Kompasu đang ở ngay trên vùng biển từ Nam Định đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và tối nay (14/10), ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7. Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3,5m, biển động.

Trên đất liền, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 nên trong ngày hôm nay (14/10) ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày đêm 15/10 đến ngày 18/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem