Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, miền Trung tiếp tục hứng đợt mưa lũ mới

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 16/10/2020 22:09 PM (GMT+7)
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã suy yếu, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này trong những ngày tới.
Bình luận 0

img

Miền Trung tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. (Ảnh minh họa: Báo Giao thông).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (16/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào các tỉnh Trung Trung Bộ.

Hồi 19 giờ tối cùng ngày, vùng áp thấp đang ở trên đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 6 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi sâu vào đất liền và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu kết hợp với không khí lạnh, trong 6 giờ qua (từ 14h đến 20h ngày 16/10), các tỉnh khu vực Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to như tại Sơn Kim 260,2mm (Hà Tĩnh); Hồ Đồng Nghệ 171,6mm, Minh Hóa 83,8mm (Quảng Bình), Hướng Linh 158mm, Hướng Lộc 120,4mm (Quảng Trị), Nam Đông 174mm, Phong Mỹ 102,6mm (Thừa Thiên Huế); Đại Đồng 171,8mm, Cầu Hà Tân 168mm (Quảng Nam); Đức Phú 74mm (Quảng Ngãi); EahDing 73,6mm, Ea Tul 63,8mm (Đắk Lắk), Ia Tul 100,4mm, Thủy điện Đăk Srông 3A 97mm (Gia Lai)…

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Riêng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Hiện nay, lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) và các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm, từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ sẽ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều nay (16/10) đến ngày 21/10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem