Apple bắt đầu sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ: Đòn giáng mạnh vào Trung Quốc

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 27/09/2022 10:34 AM (GMT+7)
Apple đã bắt đầu lắp ráp iPhone 14 tại Ấn Độ, theo báo cáo từ TechCrunch và Bloomberg. Đây là lần đầu tiên Apple chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ một cách nhanh chóng sau khi ra mắt chiếc iPhone mới.
Bình luận 0

Hôm 26/9, Apple cho biết họ đang lắp ráp chiếc iPhone 14 hàng đầu của mình tại Ấn Độ, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ muốn chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. "Dòng sản phẩm iPhone 14 mới giới thiệu các công nghệ mới đột phá và các tính năng an toàn quan trọng. Chúng tôi rất vui khi được sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ", công ty cho biết trong một tuyên bố. Nhà lắp ráp iPhone chính của Apple, Foxconn, đang sản xuất các thiết bị này tại nhà máy Sriperumbudur ở ngoại ô Chennai.

Apple sẽ bán điện thoại do Ấn Độ sản xuất trong nước, nhưng cũng xuất khẩu sang các thị trường khác trên toàn cầu. Khách hàng ở Ấn Độ sẽ bắt đầu nhận được các thiết bị sản xuất trong nước trong vài ngày tới. Ảnh: @AFP.

Apple sẽ bán điện thoại do Ấn Độ sản xuất trong nước, nhưng cũng xuất khẩu sang các thị trường khác trên toàn cầu. Khách hàng ở Ấn Độ sẽ bắt đầu nhận được các thiết bị sản xuất trong nước trong vài ngày tới. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, gã khổng lồ Cupertino, California, đã sản xuất iPhone ở Ấn Độ từ năm 2017 nhưng đây thường là những mẫu cũ hơn. Tarun Pathak, giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint, nói với CNN Business rằng, các thiết bị của Apple được sản xuất tại Ấn Độ bởi Foxconn, Wistron và Pegatron của Đài Loan, nhưng công ty thường bắt đầu lắp ráp các mô hình tại quốc gia này chỉ từ bảy đến tám tháng sau khi ra mắt.

Lần này với iPhone 14, lần đầu tiên Apple sản xuất mẫu điện thoại mới nhất của mình tại Ấn Độ, gần với thời điểm ra mắt thiết bị. Công ty đã tiết lộ iPhone mới của mình cách đây ba tuần. Các thiết bị mới nhất cung cấp hệ thống camera cập nhật, màn hình khóa tương tác mới và trên các mẫu Pro, hiệu suất máy nhanh hơn rất nhiều. Công ty cũng giới thiệu các tính năng an toàn mới, chẳng hạn như công nghệ phát hiện tai nạn ô tô và công cụ SOS khẩn cấp.

Giờ đây, thông báo mới đánh dấu một bước chuyển lớn trong chiến lược của hãng và diễn ra vào thời điểm các công ty công nghệ Mỹ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nơi chuỗi cung ứng toàn cầu đã phải đối mặt với sự gián đoạn do các đợt khóa cửa khắt nghiệt liên quan đến Covid. Đồng thời, ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ rạn nứt lớn hơn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với Đài Loan.

Apple sẽ bán điện thoại do Ấn Độ sản xuất trong nước nhưng cũng xuất khẩu sang các thị trường khác trên toàn cầu. Khách hàng ở Ấn Độ sẽ bắt đầu nhận được các thiết bị sản xuất trong nước trong vài ngày tới.

Apple lần đầu tiên bắt đầu sản xuất iPhone tại Ấn Độ vào năm 2017 với mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của công ty vào Trung Quốc do mâu thuẫn ngày càng tăng với Mỹ. Ảnh: @AFP.

Apple lần đầu tiên bắt đầu sản xuất iPhone tại Ấn Độ vào năm 2017 với mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của công ty vào Trung Quốc do mâu thuẫn ngày càng tăng với Mỹ. Ảnh: @AFP.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết trong một ghi chú vào tháng này rằng, Apple sẽ chuyển 5% sản lượng toàn cầu cho iPhone 14 sang Ấn Độ vào cuối năm 2022. Apple cũng có thể sản xuất 25% tổng số iPhone vào năm 2025 tại Ấn Độ. Việc Apple tập trung vào sản xuất ở Ấn Độ nêu bật mong muốn của gã khổng lồ công nghệ trong việc đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc và thúc đẩy khách hàng ở Ấn Độ, nơi hiện là thị trường nhỏ của công ty.

"Apple có một động lực mạnh mẽ ở Ấn Độ. Ấn Độ nằm trong số hơn 20 quốc gia trên thế giới nơi xu hướng cao cấp hóa mới bắt đầu", Tarun Pathak-Giám Đốc Nghiên Cứu tại Counterpoint Research cho biết trong một tuyên bố.

Apple vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để sản xuất phần lớn iPhone. Nhưng Bắc Kinh vẫn kiên trì với chiến lược đóng cửa để kiểm soát sự nổi dậy của Covid ngay cả khi hầu hết thế giới muốn mở cửa xã hội. Chính sách zero-Covid khắt nghiệt đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các nhà máy trên khắp Trung Quốc, nơi diễn ra các đợt ngừng hoạt động và làm nổi bật một số điểm yếu tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của Apple. Vì vậy, Ấn Độ đã tìm cách thúc đẩy Apple sản xuất thiết bị điện tử trong nước thông qua các biện pháp khuyến khích.

Trong khi đó, Apple cũng đang tìm cách tăng doanh số bán hàng tại Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới. Theo Counterpoint Research, Apple chỉ chiếm 3,8% thị phần tại Ấn Độ vào năm ngoái, khi các đối thủ cạnh tranh chi phí thấp hơn như Samsung và Xiaomi của Trung Quốc tiếp tục thống trị.

Tuy nhiên, Apple là thương hiệu bán chạy nhất ở phân khúc siêu cao cấp, đó là những chiếc điện thoại trên 45.000 rupee Ấn Độ (552 USD), trong quý 2 năm nay. Đó là nhờ vào đà tăng trưởng mạnh mẽ của các mẫu iPhone 13 thế hệ trước. Trước mắt, IPhone 14 có giá khởi điểm 79.900 rupee (980 USD).

Pathak nói: "Apple muốn đa dạng hóa và không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, đồng thời cho biết thêm rằng động thái này là một" sự thể hiện niềm tin ở Ấn Độ".

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các đối tác đã đẩy nhanh quy trình sau khi giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng, giúp hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Ảnh: @AFP.

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các đối tác đã đẩy nhanh quy trình sau khi giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng, giúp hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Ảnh: @AFP.

Lần đầu tiên các chuyên gia nghe nói rằng, Apple đã lên kế hoạch thu hẹp khoảng cách giữa thời gian chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ vào tháng 8, với hy vọng ban đầu Apple sẽ hoàn thành việc sản xuất những chiếc iPhone đầu tiên tại Ấn Độ vào cuối tháng 10.

Apple, công ty từ lâu đã sản xuất hầu hết iPhone ở Trung Quốc, đang tìm kiếm các giải pháp thay thế khi chính quyền của Tập Cận Bình xung đột với chính phủ Mỹ và áp đặt các đợt khóa cửa trên toàn quốc khiến hoạt động kinh tế bị gián đoạn. Đồng thời, chính quyền của Narendra Modi đang muốn biến đất nước này trở thành một đối thủ cạnh tranh khả thi với Trung Quốc về công nghệ và năng lực sản xuất, đặc biệt là khi các nhà đầu tư và tập đoàn phương Tây bắt đầu phản đối thành tích của Bắc Kinh.

Jeff Pu, một nhà phân tích của Haitong International Securities cho biết: "Ấn Độ hiện là một địa điểm hấp dẫn cho ngành sản xuất, vì nó có cơ cấu chi phí lao động tốt hơn trong khi Apple cũng đang tìm cách giảm thiểu rủi ro địa chính trị". "Để biến Ấn Độ thành một địa điểm sản xuất lớn, Apple sẽ giúp Ấn Độ đẩy nhanh tiến độ sản xuất".

Các công ty khác, như Google, dường như cũng đang xem xét các trung tâm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Google được cho là đang có kế hoạch chuyển sản xuất điện thoại thông minh Pixel của mình sang Ấn Độ hoặc Việt Nam. Samsung đã sản xuất thiết bị tại Ấn Độ từ năm 2007 và mở nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới tại Ấn Độ vào năm 2018.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem