Apple ngừng sản xuất máy nghe nhạc iPod sau 21 năm: Khép lại chu kì thành công

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 11/05/2022 09:05 AM (GMT+7)
Apple sẽ ngừng sản xuất iPod touch. Nó đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên thiết bị nghe nhạc di động mà Apple bắt đầu vào năm 2001.
Bình luận 0

Kết thúc một kỷ nguyên

Apple đã giới thiệu chiếc iPod đầu tiên cách đây 21 năm vào tháng 10 năm 2001, và vào thời điểm đó, ngay lập tức nó trở thành một cú hit đối với những người mua muốn kiểu dáng iPhone không có chức năng di động. Nó cũng là một thiết bị âm nhạc mang tính cách mạng giúp đưa hàng nghìn bài hát vào túi của những người hâm mộ Apple. Apple đã giới thiệu nhiều phiên bản của iPod, bao gồm iPod Shuffle, iPod nano và iPod touch, nhưng tất cả đều bị loại bỏ và ngừng sản xuất.

Apple đang ngừng cung cấp iPod touch thế hệ thứ 7, phiên bản cuối cùng của dòng máy nghe nhạc di động mà hãng này sản xuất. Trong thông báo kết thúc kỷ nguyên âm nhạc kỹ thuật số mà Apple đã bắt đầu khi lần đầu tiên giới thiệu iPod vào năm 2001, Apple tuyên bố tự hào về khả năng chứa "tới 1.000 bài hát chất lượng CD trong một thiết kế siêu di động, 6,5 ounce vừa với túi của bạn". Phiên bản đầu tiên của iPod touch, gần giống với iPhone hơn được giới thiệu vào năm 2007. Phiên bản mới nhất được giới thiệu vào năm 2019 thuộc thế hệ thứ bảy.

Đó là sự kết thúc của kỷ nguyên đối với một sản phẩm từng là một trong những tiện ích phổ biến nhất trên thế giới. Apple nói rằng "tinh thần của iPod sống mãi" trong tất cả các thiết bị chơi nhạc của họ, chẳng hạn như iPhone, iPad và HomePod Mini. Ảnh: @AFP.

Đó là sự kết thúc của kỷ nguyên đối với một sản phẩm từng là một trong những tiện ích phổ biến nhất trên thế giới. Apple nói rằng "tinh thần của iPod sống mãi" trong tất cả các thiết bị chơi nhạc của họ, chẳng hạn như iPhone, iPad và HomePod Mini. Ảnh: @AFP.

IPod touch thuộc thế hệ thứ bảy là thiết bị cuối cùng còn lại trong dòng iPod và nó đã không được cập nhật kể từ tháng 5 năm 2019, ba năm trước. Trong một tuyên bố, Giám đốc tiếp thị của Apple, Greg Joswiak nói rằng "tinh thần của iPod sống mãi" trong tất cả các thiết bị chơi nhạc của họ, chẳng hạn như iPhone, iPad và HomePod Mini.

"Âm nhạc luôn là một phần cốt lõi của chúng tôi tại Apple và đưa nó đến với hàng trăm triệu người dùng theo cách mà iPod đã tác động đến nhiều thứ hơn là chỉ là ngành công nghiệp âm nhạc - nó còn xác định lại cách âm nhạc được khám phá, nghe và chia sẻ", Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao về Tiếp thị Toàn cầu của Apple cho biết. "Ngày nay, tinh thần của iPod vẫn sống mãi. Chúng tôi đã tích hợp trải nghiệm âm nhạc đáng kinh ngạc trên tất cả các sản phẩm của mình, từ iPhone đến Apple Watch đến HomePod mini và trên Mac, iPad và Apple TV. Và Apple Music cung cấp cho ngành -chất lượng âm thanh vượt trội với hỗ trợ âm thanh không gian - không có cách nào tốt hơn để thưởng thức, khám phá và trải nghiệm âm nhạc".

iPod touch bị ngừng sản xuất: Có sẵn 'trong nguồn cung cấp cuối cùng'

IPod touch thếh hệ thứ 7 giá 199 USD và nó có màn hình 4 inch với viền dày, nút Home tiêu chuẩn không có cơ chế mở khóa sinh trắc học và chip A10 Fusion. Nó cũng có sẵn với các màu Hồng, (PRODUCT) đỏ, Xám không gian, Bạc, Vàng và Xanh lam, có thể dùng để gửi iMessages và thực hiện cuộc gọi FaceTime ngoài việc phát nhạc, nhưng không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại. Greg Joswiak, phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple cho biết trong một tuyên bố rằng: "tinh thần iPod sống mãi" thông qua nhiều sản phẩm khác tích hợp tính năng chơi nhạc của hãng. 

Hay nói cách khác, Apple nói rằng họ đang loại bỏ iPod touch vì khả năng của nó có sẵn trên các dòng sản phẩm của Apple. IPod touch sẽ vẫn có sẵn để mua thông qua trang web của Apple, các cửa hàng bán lẻ của Apple và thông qua các Đại lý được Ủy quyền của Apple đã được xác minh nguồn hàng vẫn còn, nhưng sẽ không sản xuất thêm hoặc tiết lộ các phiên bản mới cho đến khi hết hàng thực sự.

Mặc dù iPod có thể sớm biến mất khỏi các kệ hàng, nhưng thật khó để loại bỏ hoàn toàn thứ gì đó mang tính biểu tượng. Chúng ta có thể sẽ tiếp tục thấy các dự án sửa đổi iPod từ những người đam mê hoặc trải nghiệm thiết kế để gợi lên hoài niệm về thời đại của những người chơi nhạc chuyên dụng. Apple đã không tạo ra thị trường cho họ, nhưng phong cách nâng cấp này đã đưa họ trở nên phổ biến - giờ đây, ngọn đuốc đã được chuyển cho các công ty như Sony và Fiio để giữ di sản tồn tại cho những người đam mê âm nhạc khó tính.

Apple ngừng sản xuất iPod touch, kết thúc 21 năm hoạt động của thương hiệu 'iPod' mang tính biểu tượng. Ảnh: @AFP.

Apple ngừng sản xuất iPod touch, kết thúc 21 năm hoạt động của thương hiệu 'iPod' mang tính biểu tượng. Ảnh: @AFP.

Được giới thiệu lần đầu tiên bởi người đồng sáng lập Apple kiêm Giám đốc điều hành Steve Jobs vào năm 2001, iPod đã giúp mở ra thành công to lớn của Apple với các thiết bị cầm tay. IPod đã thu hút khách hàng bằng thiết kế bánh xe cuộn đặc trưng và lời hứa ban đầu về việc chứa "tới 1.000 bài hát chất lượng CD" trên một thiết bị vừa với túi của bạn. Được Fortune mô tả là 'Người đi bộ của thế kỷ 21 của Apple', chiếc iPod ban đầu được cho là được phát triển trong vòng chưa đầy một năm và được Steve Jobs công bố vào ngày 23 tháng 10 năm 2001 với mức giá 399 USD. Đến giữa năm 2007, hơn 100 triệu thiết bị iPod đã được bán ra.

Cùng năm đó, Apple trình làng iPhone, theo nhiều cách, nó là người thừa kế tinh thần của iPod Touch. Điện thoại thông minh và các thiết bị Apple khác sau đó đã khiến iPod giống như một di tích của quá khứ, rất lâu trước khi nó chính thức bị ngừng sản xuất.

Cũng nằm trong số những mẫu iPod đáng nhớ nhất là iPod Mini, được giới thiệu vào tháng 2 năm 2004, có thiết kế nhỏ hơn và có nhiều màu sắc. Trong khi đó, iPod Shuffle, được phát hành lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2005, không có màn hình hiển thị và là mẫu nhỏ nhất trong gia đình iPod.

Vào thời điểm mẫu iPod Touch cuối cùng ra mắt, yếu tố hình thức về cơ bản đã sao chép điện thoại thông minh của Apple, với nhiều ứng dụng tiện dụng, khiến iPod gần như dư thừa khi đối mặt với chiếc iPhone toàn năng của Apple. Đồng thời, IPod dần trở nên lỗi thời khi Apple bổ sung khả năng phát nhạc cho các thiết bị khác của mình và phải đối mặt với các đối thủ bên ngoài, chẳng hạn như nền tảng phát trực tuyến Spotify và Amazon Music.

Thông báo của Apple, được đưa ra đã dẫn đến một loạt các kỷ niệm đẹp trên mạng xã hội từ những người sở hữu iPod cũ. Nhà thiết kế người Hà Lan Sebastiaan de With, người theo dõi Twitter @sdw, cho biết: 'Tôi vô cùng biết ơn về iPod. "Nó đã đưa tôi vào' vũ trụ 'của Apple ở tuổi 15. Đó là điều khiến tôi mua chiếc máy Mac đầu tiên của mình ba năm sau đó, khởi đầu sự nghiệp của tôi với tư cách là một nhà thiết kế". Một người dùng Twitter khác, @NikiasMolina chỉ đơn giản nói: "Cảm ơn bạn đã thay đổi thế giới iPod".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem