Arsenal: Cuộc "thay máu" trị giá 70 triệu bảng

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 18:12 PM (GMT+7)
Dân Việt – Nhằm tăng cường sức mạnh để giúp Arsenal cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới, HLV Arsene Wenger dự định sẽ chi ra 70 triệu bảng chiêu mộ bộ ba cầu thủ đang thi đấu ở Bundesliga.
Bình luận 0

Với việc thi đấu bết bát ở mùa giải này, Arsenal đã phải trải qua năm thứ 8 liên tiếp không có danh hiệu. Do đó, Wenger đang muốn chiêu mộ bộ ba cầu thủ gồm tiền vệ Mario Gotze, tiền đạo Roberto Lewandowski (Borussia Dortmund) và tiền vệ Lars Bender (Bayer Leverkusen) để tăng cường sức mạnh của đội.

img
Lewandowski và Gotze.

Theo tiết lộ của tờ Mirror, thời gian gần đây, chiến lược gia người Pháp đã cử tuyển trạch viên Steve Rowley tới dự khán các trận đấu của Dortmund và Leverkusen để “xem giò” ba cầu thủ này. Sau khi nhận được sự tư vấn của Rowley, Giáo sư đã quyết định “dốc hầu bao” lên tới 70 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Gotze, Lewandowski và Bender.

Trong vòng 2 năm gần đây, Lewndowski đã có sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo Dortmund và được đánh giá là một trong những chân sủ có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất châu Âu hiện nay. Sau 24 lần ra sân tại Bundesliga mùa này, tiền đạo người Ba Lan đã có tới 20 pha lập công.

Với khả năng đi bóng, không chiến và chớp thời cơ cực tốt, Lewandowski được xem là cái tên lý tưởng để khỏa lấp khoảng trống mà Robin van Persie để lại tại sân Emirates. Tuy nhiên, Arsenal sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ M.U, Chelsea và Bayern Munich trong thương vụ này.

img
Lars Bender.

Sau khi Cesc Fabregas quyết định hồi hương khoác áo Barca hồi mùa hè năm 2011, tuyến giữa Arsenal đã thiếu đi một nhạc trưởng đích thực. Vì vậy, nhà cầm quân người Pháp đang xem Mario Gotze là sự lựa chọn hàng đầu để dẫn dắt lối chơi của Arsenal ở mùa giải tới.

Dù mới 20 tuổi nhưng Gotze đã trở thành trụ cột nơi hàng tiền vệ của Dortmund cũng như đội tuyển Đức. Hiện anh đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của làng túc cầu thế giới.

Mới đây, Abou Diaby đã bị dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong một buổi tập và phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Do đó, Lars Bender sẽ là giải pháp tối ưu nhất cho vị trí tiền vệ phòng ngự của Pháo thủ thành London. Với khả năng thu hồi và phân phối bóng rất tốt, sự xuất hiện của Bender sẽ giúp cho tuyến giữa của Arsenal trở nên chắc chắn hơn rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem