Arsenal mất “chiến tướng” đến hết năm 2015

Minh Chí (theo Mirror) Thứ hai, ngày 23/11/2015 11:00 AM (GMT+7)
Arsenal vừa phải đón nhận tin dữ khi tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin bị dính chấn thương dây chằng đầu gối khá nặng và phải rời xa sân cỏ đến hết năm 2015.
Bình luận 0

Ở trận thua 1-2 trước West Brom tại vòng 13 Premier League diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua, Coquelin đã bị dính chấn thương sau pha va chạm với tiền vệ Claudio Yacob bên phía đội chủ nhà. Kết quả là cầu thủ 24 tuổi đã phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho thủ quân Mikel Arteta vào phút 14.

Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, Coquelin đã bị dính chấn thương dây chằng đầu gối khá nặng. Dự kiến, tiền vệ người Pháp sẽ mất khoảng 3 tháng để dưỡng thương. Điều đó có nghĩa, anh chỉ có thể trở lại thi đấu vào đầu năm 2016.

img

Coquelin (ngồi) phải rời xa sân cỏ đến hết năm 2015.

Chắc chắn, đây sẽ là tổn thất không nhỏ đối với Arsenal, bởi kể từ mùa giải năm ngoái đến nay, Coquelin luôn được đánh giá là tiền vệ đánh chặn số một của “Pháo thủ” thành London.

Cũng trong trận đấu với West Brom, thủ quân Arteta cũng bị dính chấn thương bắp chân và phải rời sân ở phút 49 để nhường chỗ cho Mathieu Flamini.

Hiện tại, Arsenal có tới 8 cầu thủ đang phải “vật lộn” với chấn thương. Ngoài Coquelin và Arteta còn có Aaron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain (gân khoeo), Jack Wilshere (mắt cá), Tomas Rosicky, Danny Welbeck (đầu gối) và Theo Walcott (bắp chân).

Hiện tại, trong tay HLV Arsene Wenger chỉ còn lại 2 tiền vệ trung tâm lành lặn gồm Santi Cazorla và Mathieu Flamini. Chắc chắn, điều đó sẽ khiến “Giáo sư” gặp không ít khó khăn trong việc bố trí nhân sự nơi tuyến giữa ở cuộc tiếp đón Dinamo Zagreb tại vòng bảng Champions League diễn ra vào giữa tuần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem