ASIAD 18: “Tiểu tiên cá” Ánh Viên gây thất vọng ở nội dung 400m hỗn hợp

Đức Hiếu Thứ ba, ngày 21/08/2018 19:10 PM (GMT+7)
Ở lượt bơi chung kết 400m hỗn hợp nữ ASIAD 18 vừa diễn ra tối 21.8, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên không đạt được thành tích như mong đợi khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5.
Bình luận 0

Sau khi vượt qua vòng loại trong sáng nay, Ánh Viên được chờ đợi sẽ tạo nên một bất ngờ, hoặc ít nhất cũng đủ khả năng cạnh tranh huy chương dù khả năng đoạt HCV là cực khó. Bản thân Ánh Viên cũng cảm nhận được điều  này, khi phải xuất phát lượt bơi chung kết ở làn bơi số 6.

img

Xếp hạng chung cuộc nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ

Ngay khi xuất phát, Ánh Viên đã bị bỏ lại khá xa, bởi những kình ngư vô cùng đẳng cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc. Kết thúc 300m đầu tiên, Ánh Viên đạt thành tích 3 phút 37 giây 92, kém rất xa Ohashi Yui (Nhật Bản, 3 phút 29 giây 96) hoặc Kim Seo Yeong (Hàn Quốc, 3 phút 31 giây 45).

Khoảng cách càng được nới rộng ở những mét bơi cuối cùng và Ánh Viên hoàn thành phần thi chung kết ở vị trí thứ 5 với thành tích chung cuộc 4 phút 41 giây 81. Đoạt HCV ở nội dung này là Ohashi Yui với thành tích 4 phút 34 giây 58.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem