Asian Cup 2019: Iran xấu hổ vì dính “bàn thua ngớ ngẩn” trước Nhật Bản

Phạm Tú Thứ ba, ngày 29/01/2019 12:10 PM (GMT+7)
Thủ môn ĐT Iran, Alireza Beiranvand cho biết, anh và đồng đội rất xấu hổ vì bàn thua đầu tiên trong trận thua Nhật Bản ở bán kết Asian Cup 2019.
Bình luận 0

Được đánh giá cao hơn nhưng Iran thua sốc với tỷ số 0-3 trước Nhật Bản. Hai đội thi đấu khá cân bằng nhưng sai lầm khó tin của hàng thủ Iran khiến đội bóng Tây Á trả giá đắt đầu hiệp 2.

img

Ở phút 56, sau 1 pha va chạm với Takumi Minamino, 5 cầu thủ Iran đã dừng cả lại phân bua với trọng tài và tố cầu thủ Nhật Bản… ăn vạ dù trọng tài không hề thổi phạt ở tình huống này. Trong lúc 5 cầu thủ Iran dừng lại, Minamino đã nhanh như chớp băng xuống tạt bóng giúp Osako đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản.

Sau khi bị loại ở Asian Cup, thủ môn Alireza Beiranvand cho biết, anh và đồng đội rất xấu hổ vì sai lầm sơ đẳng này.

“Chúng tôi cảm thấy thực sự xấu hổ vì tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên. Ở bàn thua đầu tiên, một cầu thủ Nhật Bản đã ngã xuống, nhưng các cầu thủ Iran lại chạy về phía trọng tài chính để anh ta có cơ hội tạt bóng cho đồng đội ghi bàn.

Các cầu thủ Iran đã mắc sai lầm sơ đẳng ở trận đấu này. Tôi rất buồn vì mục tiêu của chúng tôi là vô địch”, thủ thành 26 tuổi cho biết.

Cũng trong phát biểu của mình, Alireza Beiranvand cho rằng, ĐT Iran đã chơi tốt hơn Nhật Bản trong hiệp 1. Dù thua nhưng thủ môn Iran đã gửi lời chúc tới Nhật Bản đồng thời đánh giá đối thủ là đội bóng có lối đá rất kỷ luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem