Giải vô địch bóng đá châu Á đang được tổ chức tại UAE đã xuất hiện rất nhiều tình huống ghi bàn đẹp mắt từ các pha sút phạt. Những cú đá phạt được thực hiện với độ xoáy và thường bay rất nhanh vào góc chết khiến các thủ môn không kịp cản phá.
Ở trận Việt Nam gặp Iraq tại vòng bảng, thầy trò Park Hang-seo đã để thua đầy tiếc nuối từ một quả phạt ở phút 90. Tiền vệ Ali Adnan Kadhim đã tung ra một cú đá vào góc chữ A, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm bay người hết cỡ cũng không thể chạm được tay vào bóng.

Việt Nam thua Iraq bởi một siêu phẩm sút phạt ở phút 90
Sau đó, cũng ở bảng D, trong lượt trận cuối cùng, Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 rất quan trọng trước Yemen. Người mở tỷ số của trận đấu ấy là Quang Hải, với một cú đá phạt có thể coi là siêu phẩm. Thủ môn của Yemen sau trận đã phải thừa nhận, các cầu thủ Yemen đã lập hàng rào tốt, nhưng cú sút của siêu sao số 19 bên phía ĐT Việt Nam đơn giản là không thể ngăn chặn.

Quang Hải thực hiện cú sút phạt siêu hạng ở trận gặp Yemen
Mới nhất, ở trận đấu cuối cùng vòng 1/8, Qatar đã đánh bại Iraq bằng một cú sút phạt siêu hạng. Người thực hiện cú sút này là Bassam Al Rawi.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao Asian Cup 2019 bỗng có nhiều siêu phẩm đá phạt đến vậy? Câu trả lời: Rất có thể, nguyên nhân là việc trái bóng Molten Acentec AFC Asian Cup được đưa vào sử dụng trong các trận đấu.
Được phát triển dựa trên trái bóng cao cấp Molten “Vantaggio 5000 Premier”, Molten Acentec AFC Asian Cup được in logo Aisan Cup 2019 cùng điểm nhấn là họa tiết trang trí lấy cảm hứng từ chính các màu sắc có trong logo giải đấu năm nay, bao gồm trắng, xanh lá, đỏ và đen. Được biết, trái bóng này có các mảnh đằng ghép lại với nhau bằng công nghệ gắn kết bằng nhiệt để từ đó tạo ra độ tròn hoàn hảo và giảm tối đa tình trạng hút nước cả trái bóng. Bề mặt trái bóng này cũng được thiết kế đặc biệt để làm tăng tính ổn định của quỹ đạo trái bóng khi bay trong không trung.
Thiết kế của trái bóng là “tăng tính ổn định của quỹ đạo”, nhưng với các cầu thủ, trái bóng này lại có độ khó nhất định. Hậu vệ Feng Xiaoting của ĐT Trung Quốc đã nhấn mạnh: “Trái bóng này khiến chúng tôi khó chịu. Rõ ràng, điểm rơi của những đường bóng là rất khó đoán”.

Trái bóng Molten được coi là yếu tố dẫn đến nhiều siêu phẩm sút phạt
Nhiều cầu thủ khác cũng tỏ ra khó khăn khi phán đoán quỹ đạo của bóng. Các thủ môn còn “khổ” hơn, khi họ đối diện với nguy cơ là nạn nhân của những siêu phẩm đá phạt.
Nhưng các cầu thủ phàn nàn là chuyện của họ. Còn ở những trận đấu tiếp theo tại Asian Cup 2019, trái bóng Molten Acentec vẫn tiếp tục được sử dụng. Rất có thể, người hâm mộ sẽ lại được thưởng thức những siêu phẩm đá phạt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.