ATACMS
-
Ukraine đã phóng một số tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu ở Vùng Kursk của Nga trong ba ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 26/11.
-
Các nhà phân tích của mạng lưới tình báo nguồn mở OSINT phát hiện ra rằng lần đầu tiên Ukraine đã bắn tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất với đầu đạn chùm vào một sân bay quân sự ở tỉnh Kursk của Nga.
-
Một số tên lửa ATACMS mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine đã không thể sử dụng được từ đầu năm 2015, đòi hỏi phải đầu tư tài chính đáng kể để khôi phục. Đây là kết quả phân tích của Sputnik qua các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc.
-
Điện Kremlin đã lên tiếng giải thích lịch trình của ông Putin thay đổi thế nào sau khi Ukraine bắn tên lửa ATACMS tối 19/11.
-
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ được thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả hơn sau khi Ukraine được phép tấn công sâu vào Nga, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrey Kartapolov lên tiếng.
-
Nhà báo người Mỹ cảnh báo về hậu quả nếu Nga trả đũa vụ Ukraine tấn công tên lửa ATACMS vào sâu trong nước Nga, gồm cả việc Nga cung cấp tên lửa cho bên thứ ba tấn công Mỹ.
-
Ukraine không thể tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS nếu không có sự tham gia của Washington - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết
-
Đêm 19/11, Lực lượng Phòng vệ Ukraine lần đầu tiên tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.
-
“Bãi biển Sevastopol không phải là mục tiêu dự định”, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John F. Kirby bình luận về vụ Ukraine phóng tên lửa (được cho là ATACMS) tấn công Crimea khiến 155 dân thường thương vong dẫn đến việc Nga "nổi cơn thịnh nộ" quy trích nhiệm cho Mỹ.
-
Ukraine đang sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu của Nga ở xa chiến tuyến hiện tại, thường xuyên sử dụng viện trợ mới được cung cấp để tấn công quân đội, hệ thống phòng không, máy bay và tàu của Moscow.