Atletico Madrid thua Leipzig, HLV Simeone thừa nhận sự thật cay đắng

Khánh Gia Thứ sáu, ngày 14/08/2020 05:42 AM (GMT+7)
Sau thất bại 1-2 của Atletico Madrid trước Leipzig tại vòng tứ kết Champions League, HLV Diego Simeone đã chỉ ra điểm yếu của đội  nhà, đồng thời dành nhiều lời khen cho đối thủ.
Bình luận 0

Trước trận tứ kết này, Atletico Madrid được đánh giá cao hơn hẳn Leipzig. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao và lối chơi thực dụng, Atletico nhỉnh hơn đối phương từ nhân sự đến chiến thuật, đặc biệt khi Leipzig đã mất chân sút chủ lực Timo Werner.

Tuy nhiên, Leipzig đã cho thấy họ là đội bóng khó lường đến thế nào. Các học trò của HLV Nagelsmann đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Atletico bằng lối chơi áp sát, không ngại va chạm khi cần thiết. Cách đá này đã khiến Atletico không triển khai được lối chơi phòng ngự - phản công sở trường,

Atletico Madrid thua Leipzig, HLV Simeone thừa nhận sự thật cay đắng - Ảnh 1.

Atletico Madrid đã gục ngã trước Leipzig

Sau hiệp một không có bàn thắng, Leipzig có bàn mở tỷ số ở phút 51. Từ đường chuyền đẹp bên cánh phải của Sabitzer, Olmo đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn Oblak.

Ngay sau bàn thua này, HLV Simeone có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Felix vào thay Herrera. Đến phút 70, chính Felix xâm nhập vòng cấm Leipzig, buộc Klostermann phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha đã không mắc sai lầm để ghi bàn gỡ hòa cho Atletico.

Những tưởng trận đấu không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức thì Leipzig lại có bàn quyết định. Phút 88, Sau đường căng ngang của Angelino bên cánh trái, cầu thủ vào sân thay người Tyler Adams dứt điểm uy lực bên ngoài vòng 16m50, bóng chạm chân Savic đổi hướng làm bó tay thủ thành Oblak.

Sau thất bại cay đắng này, HLV Simeone cho biết: "Atletico đã không thể chơi theo cách mà tôi mong muốn. Leipzig và đội bóng có thừa sự nhiệt tình. Chính những nét tươi mới ấy đã khiến chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và công bằng mà nói thì tôi phải chúc mừng đối thủ của mình".

Phân tích kỹ hơn về chiến thuật, chiến lược gia người Argentina khẳng định: "Chúng tôi đã cống hiến với tất cả các phẩm chất tốt nhất. Nhưng thật khó để giành chiến thắng trong các cuộc đọ sức tay đôi bởi các cầu thủ Leipzig cho thấy họ nhanh nhẹn hơn. Bàn thua thứ hai quả là điều không may, nhưng đó cũng là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận thực tế.

Trước trận đấu, tôi đã nói Leipzig là đội khó chơi. Các cầu thủ của chúng tôi hiểu điều đó, họ đã thi đấu tập trung nhưng không có được kết quả như mong đợi. Dẫu sao, tôi không có gì để phàn nàn về đội bóng của mình khi tất cả đã cố gắng hết sức".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem