• Càng gần Tết Nguyên đán Canh Tý, nhu cầu rút tiền mặt qua ATM của người dân càng gia tăng. Dù các ngân hàng thương mại đã chuẩn bị nhiều phương án, sẵn sàng phục vụ nhu cầu rút tiền mặt của người dân nhưng nhiều ATM vẫn “nghỉ Tết” sớm khiến người dân gặp khó khăn khi rút tiền.
  • Một tuần giáp Tết cổ truyền Đinh Dậu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng 93.482 tỷ đồng qua kênh OMO (thị trường mở) để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng dịp sát Tết mà không có lượng vốn đáo hạn. Con số này cao hơn 67 nghìn tỷ đồng năm 2016 và gần gấp đôi con số 48 nghìn tỷ đồng năm 2013.
  • 27 Tết, nhiều cây ATM của các ngân hàng VietcomBank, TechcomBank rơi vào tình trạng hết tiền hoặc gián đoạn dịch vụ khiến nhiều người rơi vào cảnh phải xếp hàng, mòn mỏi chờ tới lượt rút tiền.