Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” và được tới "đảo ma thuật"

Thứ tư, ngày 08/09/2021 06:58 AM (GMT+7)
Với 74% dân số trên 16 tuổi đã tiêm chủng mũi đầu tiên, người dân bang New South Wales đang hy vọng về “Ngày Tự do” được công bố vào giữa tháng 10, để được "đảo ma thuật" mà không cần rời khỏi Australia.
Bình luận 0
Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 1.

Ước muốn của các cư dân ưa xê dịch đang được khích lệ bởi những thông tin tích cực mới từ bang New South Wales, Australia. (Ảnh: thetravel)

Đảo Lady Musgrave là nơi sở hữu đảo rạn san hô lớn nhất thế giới và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1981

Vẻ đẹp mê hồn của khu đầm phá biếc xanh đầy mê hoặc - đảo Lady Musgrave - vừa xuất hiện trong video do nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Mark Fitz tải lên Instagram, đã khiến cư dân mạng "choáng váng".

Nhiều người đang trong tình cảnh "mắc kẹt" vì đợt bùng phát mới Covid-19 tại 2 bang New South Wales và Victoria lập tức bày tỏ mong muốn xách ba lô lên đường ngay khi các hạn chế đi lại được nới lỏng.

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 2.

Đảo Lady Musgrave là điểm lặn biển đẳng cấp thế giới. (Ảnh: ecotourism.org.au)

"Quá tuyệt vời, như thể thiên đường", "Tôi chưa bao giờ thấy làn nước trong xanh đầy mê hoặc như vậy ngay ở Sydney", "Tôi muốn có mặt ngay trên du thuyền tại đó"… Rất nhiều chia sẻ tương tự như vậy đã được cộng đồng mạng ưa xê dịch đăng lên.

Đảo Lady Musgrave là hòn đảo rạn san hô rộng 14 hecta, nằm ngay tại lối vào Great Barrier Reef - hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới ở bang Queensland, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1981.

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 3.

Đảo Lady Musgrave là nơi sinh sống của rùa cùng nhiều loại cá. (Ảnh: queensland)

Đảo Lady Musgrave cũng là điểm lặn biển đẳng cấp thế giới. Đặc biệt với danh tiếng "đảo ma thuật" và "thiên đường trên Trái Đất", đảo Lady Musgrave không xa lạ với khách du lịch. Nhưng nay nó xuất hiện với vẻ đẹp tinh khôi quyến rũ rất khác lạ, hút hồn những người ưa xê dịch đang bị "bó chân" quá lâu.

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 4.

Bãi biển Gordon's Bay được ví như "ốc đảo thiên đường ngay trước cửa nhà" các cư dân khu ngoại ô Coogee của Sydney. (Ảnh: Instagram)

Phản ứng "choáng" vì kinh ngạc và thích thú tương tự cũng xảy ra khi video của nhiếp ảnh gia David Wade được tải lên TikTok, làm nổi bật một "ốc đảo thiên đường ngay trước cửa nhà" các cư dân khu ngoại ô Coogee, cách trung tâm Sydney 8km về phía đông nam.

Có lẽ do sống tại khu vực có phong cảnh ngoạn mục nổi tiếng của Sydney, nên chưa nhiều người dân Coogee biết tới Gordon's Bay - bãi biển dài 200m nước trong vắt, nằm ở vị trí khá kín đáo được che chắn bởi những bờ đá, ở đoạn giữa 2 bãi biển Clovelly và Coogee, trên tuyến đường đi bộ ven biển của Sydney (Thủ phủ bang New South Wales).

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 5.

Gordon's Bay có tầm nhìn độc lạ giữa 2 mũi đất đá hoang sơ, cũng là nơi yên tĩnh rất tuyệt để tắm nắng. Nay người dân gần đó có thể đi dạo ra đây vào buổi tối hoặc nghỉ bơi, lặn và câu cá dịp cuối tuần. (Ảnh: Instagram)

Bang New South Wales được dự đoán đạt mục tiêu "Ngày Tự do" vào tháng 10

Ước muốn của những người ưa xê dịch đang được khích lệ bởi một số thông tin tích cực mới, dù số ca lây nhiễm Covid-19 vẫn ở mức khá cao.

Đó là tin New South Wales vừa trở thành bang đầu tiên của Australia đạt mục tiêu 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi đầu tiên.

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 6.

Người dân đi dạo trên bãi biển Coogee sáng 7/9. (Ảnh: Daily Mail)

Đồng thời New South Wales cũng được dự đoán có khả năng là bang đầu tiên đạt mục tiêu 80% cư dân tiêm đủ 2 liều vaccine, trước thời điểm dự kiến tuyên bố "Ngày Tự do" tại bang này là vào khoảng giữa tháng 10 tới.

"Ngày Tự do", theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, là ngày người dân có thể tự do đi lại sau khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên được tiêm vaccine đầy đủ.

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 7.

Cảnh thường thấy trên bãi biển Manly, Sydney với những "chân dài mặc bikini sexy" quyến rũ. (Ảnh: agefotostock)

Trước đó, Thủ tướng Morrison đã tuyên bố chấm dứt chính sách "Không ca mắc Covid-19" từ ngày 22/8. Ông cũng bày tỏ mong muốn Australia làm theo cách của Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) là: chấp nhận "chung sống với Covid-19", song song với tiêm chủng vaccine để giảm lây nhiễm

Tính tới ngày 7/9 trên toàn bang New South Wales đã có 74% cư dân từ 16 tuổi trở lên tiêm chủng mũi vaccine đầu tiên. Tỷ lệ tiêm mũi 1 này đặc biệt cao tới 81% ở một số vùng ngoại ô Sydney.

Australia: Hy vọng về “Ngày Tự do” khích lệ những người thích xê dịch tới các "thiên đường trong tầm tay" - Ảnh 8.

Kế hoạch về "Ngày Tự do" tại bang New South Wales được hy vọng sẽ thành hiện thực vào giữa tháng 10, để New South Wales "mở cửa" trở lại với các bang khác và cả với du lịch quốc tế. (Ảnh: Getty)



Linh Quyên (Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem