Autralia thủ hòa Ghana trong thế thiếu người

Thứ bảy, ngày 19/06/2010 23:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có lợi thế hơn người từ phút 24 khi Harry Kewell bị truất quyền thi đấu song các cầu thủ Ghana đã không thể nào giành trọn 3 điểm trước lối chơi kiên cường của Australia.
Bình luận 0

Australia nhập cuộc đầy tự tin và làm chủ thế trận ở những phút đầu tiên. Ngay phút 11, tận dụng sai lầm của thủ môn Kingson sau pha bắt bóng không dính từ cú sút phạt rất căng của Bresciano, tiền vệ Holman có mặt rất nhanh đệm bóng vào góc cao ghi bàn cho Australia.

img
Holman ghi bàn từ rất sớm cho Australia 

Sau bàn thua này, Ghana tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ với sức ép ngày một lớn nhưng HLV Pim Verbeek của Australia lại không có sự điều chỉnh nào về chiến thuật.

Phút 24, từ tình huống dứt điểm cận thành của Jonathan, bóng đập vào bắp tay của Kewell và trọng tài người Italia, Rosetti cho rằng số 10 của Australia đã cố tình dùng tay chơi bóng. Kết quả của nhận định này là một thẻ đỏ trực tiếp cho Kewell cùng quả đá penalty. Cũng giống như trận gặp Serbia, Gyan đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Ghana.

Có bàn thắng này cùng với lợi thế hơn người, Ghana liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, sự thiếu hụt quân số khiến Australia buộc phải áp dụng lối chơi phòng thủ phản công.

img
Thẻ đỏ của Kewell chính là bước ngoặt của trận đấu

Phút 71, Gyan thoát xuống thông minh sau đường chọc khe của Boateng nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau cơ hội của Ghana bị bỏ lỡ, Australia có câu trả lời nhưng rất đáng tiếc là pha kết thúc của Wilkshire trong tư thế đối mặt lại bị thủ môn Kingston cản phá thành công.

Thế trận ở những phút sau đó diễn ra khá cân bằng khi cả hai đều có những cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công và chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, Australia chỉ có 1 điểm sau hai trận xếp cuối cùng bảng D và cơ hội đi tiếp là rất thấp. Trong khi đó với 4 điểm sau hai lượt trận, Ghana đứng đầu bảng và họ chỉ cần 1 điểm ở trận cuối cùng gặp Đức là chắc chắn giành vé vào vòng hai.

Đội hình xuất phát: Ghana: Kingson, Pantsil, J, Mensah, Addy, Sarpei, Tagoe, Annan, Asamoah, K, Boateng, A, Ayew, Gyan. Australia: Schwarzer, Wilkshire, Neill, Moore, Carney, Culina, Valeri, Emerton, Holman, Bresciano, Kewell.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem