Bà Kamala Harris bứt phá bùng nổ trong chiến dịch tranh cử

V.N (Theo CNN, Reuters) Thứ tư, ngày 21/08/2024 12:40 PM (GMT+7)
Nỗ lực vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris huy động kỷ lục khoảng 500 triệu USD kể từ khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ - con số thể hiện sự nhiệt tình của các nhà tài trợ. Cựu Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng vận động mạnh mẽ cho bà.
Bình luận 0
Bà Kamala Harris có cú bùng nổ trong chiến dịch tranh cử - Ảnh 1.

Người ủng hộ bà Harris tại Đại hội Đảng Dân chủ. Ảnh: CNN

Phe Dân chủ "tung chiêu"

Bà Kamala Harris đã được tiếp thêm động lực mạnh mẽ tại Đại hội Đảng Dân chủ, khi các thành viên Dân chủ lão luyện đăng đàn và dành sự ủng hộ quan trọng cho bà. 

Cựu Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle Obama, những nhân vật quan trọng của Đảng Dân chủ, đã phát biểu tại đại hội Đảng Dân chủ tối thứ Ba 20/8 để ủng hộ bà Kamala Harris, trong khi bà tổ chức mít tinh để vận động cử tri ở bang Wisconsin gần đó.

Michelle Obama nói rằng "hy vọng đang trở lại" khi bà xác nhận năng lực của Phó Tổng thống Kamala Harris để trở thành tổng thống. 

Tiếp sau đó, cựu Tổng thống Barack Obama cho biết "ngọn đuốc đã được chuyển giao" khi ông đưa ra lập luận ủng hộ bà Kamala Harris và người đồng hành Tim Walz. Ông cũng khuyến khích người Mỹ ra ngoài và bỏ phiếu vì nước Mỹ "không cần thêm bốn năm nữa của sự lố bịch, vụng về và hỗn loạn" dưới thời Trump. 

Ông Obama nói rằng bà Kamala Harris và Tim Walz hiện thân cho "sự trở lại của nước Mỹ, nơi chúng ta làm việc cùng nhau và quan tâm lẫn nhau".

"Nếu mỗi người trong chúng ta thực hiện phần việc của mình trong 77 ngày tới — nếu chúng ta gõ cửa, nếu chúng ta gọi điện, nếu chúng ta nói chuyện với bạn bè, nếu chúng ta lắng nghe hàng xóm, nếu chúng ta làm việc như chưa bao giờ làm trước đây, nếu chúng ta giữ vững niềm tin của mình — chúng ta sẽ bầu Kamala Harris làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ và Tim Walz làm phó tổng thống tiếp theo của Mỹ".

"Và cùng nhau, chúng ta cũng sẽ xây dựng một đất nước an toàn và công bằng hơn, bình đẳng hơn và tự do hơn. Vậy nên, hãy bắt tay vào công việc" - ông thúc giục người Mỹ đi bỏ phiếu.

Tại Đại hội, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng dưới sự lãnh đạo của Harris, nước Mỹ sẽ có "một tương lai công bằng hơn, tự do hơn" và chỉ trích tầm nhìn của Trump về đất nước. 

Thượng nghị sĩ Độc lập Vermont, Bernie Sanders, lập luận rằng người Mỹ nên bầu Harris để tiếp tục thực hiện các chính sách tiến bộ. 

Một thế hệ mới của Đảng Dân chủ cũng lên diễn đàn với đại diện là Jack Schlossberg, cháu trai duy nhất của Tổng thống John F. Kennedy, và Jason Carter, cháu trai của cựu Tổng thống Jimmy Carter. 

Schlossberg nói rằng bà Harris, giống như ông của ông, đã cống hiến cả đời cho phục vụ công chúng. Còn Carter nói rằng ông của ông, người đang ở trong viện dưỡng lão, "rất nóng lòng để bỏ phiếu cho Kamala Harris".

Một số đảng viên Cộng hòa dự kiến sẽ phát biểu tại đại hội. Ngày 20/8, Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Donald Trump, nói rằng cựu tổng thống không có đạo đức hoặc sự đồng cảm. Bà cho biết bà sẽ bỏ phiếu cho Harris vì "tôi yêu đất nước của tôi hơn là đảng của tôi." 

Kyle Sweetser, một đảng viên Cộng hòa suốt đời, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vì ông nhận ra Trump không quan tâm đến người lao động Mỹ. 

Một người khác, Thị trưởng Cộng hòa của Mesa, Arizona, John Giles, nói: "Donald Trump chỉ biết nói mà không hành động".

Nguồn tài trợ khổng lồ

Reuters dẫn các nguồn tin quen thuộc với hoạt động gây quỹ cho biết số tiền đó đã được huy động cho bà Harris chỉ trong 4 tuần kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào ngày 21/7.

Tiền vận động rất quan trọng cho quảng cáo và các nỗ lực vận động cử tri đến các điểm bỏ phiếu, thuyết phục các cử tri còn dao động.

Bà Harris đã gia nhập cuộc đua sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của Đảng Dân chủ, mở ra dòng tiền dồi dào đã cạn kiệt trong những tuần sau cuộc tranh luận tồi tệ của ông Biden với ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.

Bà đã huy động được 200 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch, trong khi bà nhanh chóng nhận được sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên của đảng.

Nhóm của bà Harris đã huy động được 310 triệu USD trong tháng 7, nâng tổng số tiền mà bà và ông Biden (trước khi ông rút lui) đã huy động lên hơn 1 tỷ USD, là số tiền vượt qua ngưỡng gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử, theo chiến dịch.

Chiến dịch của ông Trump cho biết họ đã huy động được 138,7 triệu USD trong tháng 7 và có 327 triệu USD tiền mặt sẵn có. Chiến dịch của cựu tổng thống đã gây quỹ nhiều hơn ông Biden trong quý thứ hai.

Sự nhiệt tình đối với Harris, với số tiền mặt trong tay vào tháng 7 đạt 377 triệu USD, tiếp tục tăng vào tháng 8, thể hiện qua các khoản quyên góp từ những người tài trợ nhỏ lẻ khi hàng nghìn người tham gia các buổi mít tinh của bà ở các bang chiến lược chính trị trên toàn quốc.

Bà Harris đã ca ngợi ông Biden vào tối thứ Hai trong đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ tại Chicago, nơi tổng thống, trong bài phát biểu của mình, đã tự hào về thành tích của mình và kêu gọi cử tri ủng hộ bà Harris và bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, vào tháng 11.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem