Bà Rịa - Vũng Tàu: Kho phế liệu cháy rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng

Đông Gia Thứ hai, ngày 08/08/2016 12:08 PM (GMT+7)
Rạng sáng 8.8, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ kho chứa phế liệu đóng trên địa bàn huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), làm thiệt hại hàng tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ kho chứa phế liệu của bà Trần Thị Thu (trú tại tổ 4, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành).

Theo lời người nhà, mọi người trong gia đình đang ngủ thì chợt tỉnh giấc khi phát hiện mùi khét kèm theo khói lửa bốc ra tại khu vực giữa kho. Do ngọn lửa quá lớn, mọi người không thể tự dập nên báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

img

Hiện trường vụ cháy kho phế liệu ở huyện Tân Thành.

Khoảng 25 phút sau, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã điều 4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tới dập lửa. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động thêm nhiều xe chữa cháy của Quân cảng Sài Gòn, Nhà máy đạm Phú Mỹ và xe tiếp nước của Công ty cây xanh Tiên Thanh đến tiếp ứng. Tuy nhiên, do kho phế liệu chứa nhiều vật dễ cháy như giấy, nệm mút, chai, lọ nhựa… nên sau 2 giờ đám cháy mới được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường, kho chứa phế liệu của gia đình bà Thu rộng khoảng 1.000m2 nằm lọt thỏm trong ngõ, xung quanh có rất nhiều nhà dân. Do sức nóng của ngọn lửa nên toàn bộ kho đã bị sập hoàn toàn.

Tuy không gây thương vong về người nhưng vụ cháy khiến gia đình bà Thu thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng. 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.                           

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem