Bà Rịa - Vũng Tàu: Người trồng hoa thu trăm triệu từ vụ Tết

Trần Văn Phước Thứ ba, ngày 27/02/2018 06:08 AM (GMT+7)
Vừa qua, làng hoa thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổng kết hội hoa xuân lần thứ VII, xuân Mậu Tuất 2018.
Bình luận 0

Vừa qua, làng hoa thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổng kết hội hoa xuân lần thứ VII, xuân Mậu Tuất 2018. Qua tổng kết cho thấy, nếu như năm ngoái toàn thị trấn có tổng diện tích trồng hoa chỉ hơn 6ha thì năm nay đã tăng lên tới 10ha, tức là thêm khoảng 100.000 chậu hoa, kiểng các loại. 

Theo ông Nguyễn Văn Bồng, khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, tết này nhà làm được khoảng hơn 8.000 chậu hoa gồm cúc vạn thọ, mào gà, hướng dương. Với giá bán  khoảng 15.000 đến 150.000 đồng/chậu tùy loại, thì năm nay thu về được khoảng 160 triệu đồng. Ông cho biết: “Tết năm trước làm được cỡ 4.000 chậu, nhưng năm nay làm nhiều hơn, vì được nhà nước hỗ trợ vốn, kỹ thuật”.

img

Một gian hàng trong hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: V.P

Tuy giá thuê lao động năm nay khá cao, từ 300.000-350.000 đồng/ngày, nhưng thị trường năm nay bán sớm thì tốt, bán muộn khá chậm. Mức thu hoạch bình quân cũng đạt xấp xỉ 100 triệu đồng/1.000m2. Trừ chi phí, dân trồng hoa vẫn thu lợi nhuận hơn 40 triệu đồng.

Còn hộ ông Giang Tấn Hùng làm mai vàng bán tết cho hay: “Khác với các loại hoa ngắn ngày cần thời gian chăm sóc chỉ vài tháng, đối với cây mai thì cần phải cả năm, còn phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, dự báo thời tiết, chọn ngày lặt lá…”. Với 300 gốc mai, ông Hùng xuất bán ra ra thị trường khoảng 150 cây, thu về trên dưới 500 triệu đồng, trừ đi chi phí lãi khoảng 200 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem