Bà Rịa-Vũng Tàu: Tổ phụ nữ "đi chợ tình nguyện" giúp người dân trong vùng dịch

Ngọc Minh - Nha Mẫn Thứ ba, ngày 27/07/2021 20:15 PM (GMT+7)
Để hỗ trợ người dân trong vùng giãn cách, phong tỏa, nhiều hội viên Hội Phụ nữ, Đoàn viên thanh niên tại Bà Rịa- Vũng Tàu đã len lỏi khắp phố xá giúp người dân đi chợ mua nhu yếu phẩm, đảm bảo cuộc sống hàng ngày.
Bình luận 0

Khoảng hai tuần nay, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang trở thành điểm "nóng" dịch Covid-19 của tỉnh. 

Do số ca nhiễm tăng nhanh, chính quyền địa phương đã phong tỏa cả thị trấn từ ngày 20/7 để tăng cường việc xét nghiệm Covid-19, sàng lọc các ca F0 trong cộng đồng và kiểm soát chặt việc đi lại của người dân.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 1.

Hội LHPN thị Trấn Long Hải tặng quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (Ảnh Hội LHPN thị Trấn Long Hải cung cấp)

Trước những khó khăn của người dân trong vùng dịch, hai tuần nay, Hội LHPN thị Trấn Long Hải đã chung tay cùng địa phương ra sức hỗ trợ người dân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Long Hải cho biết, thời gian qua Hội đã vận động sự góp sức của mạnh thường quân để tặng thực phẩm (rau, củ, quả, trứng) và cả tiền mặt cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị hàng hoá và tiền mặt trao tặng đến nay đã trên 400 triệu đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 2.

Nhiều người dân vui vẻ đón nhận những món quà ý nghĩa từ Hội LHPN thị Trấn Long Hải (Ảnh do Hội LHPN thị Trấn Long Hải cung cấp)

"Hội cũng tặng 1.300 bộ đồ bảo hộ, 500 tấm kiếng chống giọt bắn, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn và 12 bảo hiểm y tế cho cán bộ hội viên tại 12 chi hội. Hội còn trao tặng 15 triệu đồng và gạo cho gia đình có người thân đi cách ly; 200 hộp khẩu trang cho cán bộ hội viên phụ nữ khó khăn, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống Covid-19 và 500 móc khoá đề nghị người dân thực hiện 5K", chị Oanh cho biết.

Đặc biệt, Hội LHPN đã thành lập mô hình Tổ phụ nữ đi chợ, tình nguyện giúp các gia đình trong khu cách ly khi có yêu cầu. Mô hình này giúp người dân được ở yên tại chỗ, an tâm chống dịch và không phải ra đường. Điều đó phần nào giúp địa phương sớm khoanh vùng dập dịch, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 3.

Các thành viên trong Hội phụ nữ giúp người dân đi chợ (Ảnh: N.M.)

"Chúng tôi có 20 hội viên tham gia mô hình đi chợ giúp người dân và suốt nhiều ngày qua các hội viên này đều không ngại mưa nắng làm việc xuyên tuần, không có ngày nghỉ để hỗ trợ bà con", chị Oanh nói.

Bản thân chị Oanh và nhiều chị em trong Hội từng ngất xỉu vì mất sức. Nhưng rồi các chị lại tiếp tục đến với bà con, lao ra đường tìm mua từng cọng rau, miếng thịt cho người dân.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 4.

Thành viên Hội phụ nữ phân loại hàng hoá để chuẩn bị đưa đến cho người dân (Ảnh do Hội LHPN thị Trấn Long Hải cung cấp)

Theo chị Oanh, khi người dân có nhu cầu, họ sẽ liên lạc với hội và gửi sẵn thực đơn, hội sẽ thông qua thực đơn cần mua, tìm mua đủ  lượng thực phẩm sau đó giao lại cho từng nhà. 

Mỗi ngày như vậy, Hội đã thực hiện từ hàng chục đến hàng trăm lượt mua hàng giúp dân (nhất là khi Long Hải bị phong tỏa), đảm bảo những bữa cơm mùa dịch đầy đủ dinh dưỡng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 5.

Rau củ được thành viên đưa về trụ sở uỷ ban để tập kết rồi đưa đến tận nhà người dân (Ảnh: N.M.)

"Chúng tôi cũng lường trước được khó khăn và nguy hiểm nhưng vì bà con nên tất cả đều cố gắng hết mình. Đôi khi có một số hội viên đi giao hàng cho người dân về tự nhiên thành F1 bị cách ly nhưng những người khác vẫn không nề hà hay lùi bước. Chúng tôi cứ động viên nhau cùng cố gắng vì người dân. Hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi", chị Oanh chia sẻ.

Cũng theo chị Oanh, ngoài Tổ phụ nữ đi chợ, có 35 hội viên đang tham gia các tổ xét nghiệm nhanh Covid-19 tại các chốt để giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế. Một số hội viên khác tham gia tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, đội tuyên truyền hoặc lùi về làm hậu phương nấu những bữa cơm ngon cho tuyến đầu chống dịch.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ, đoàn viên len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 7.

Đoàn thanh niên tại huyện Xuyên Mộc cũng triển khai mô hình đi chợ giúp dân (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), do phát sinh thêm ca nhiễm nên nhiều khu vực đã bị phong toả. Để hỗ trợ cung ứng đủ nhu yếu phẩm cho dân, thời gian qua Đoàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc và nhiều địa phương khác như Bình Châu, Hoà Hiệp,... cũng đã  lập các nhóm tình nguyện hỗ trợ người dân. 

Sau khi lên danh sách và phân loại hàng hoá cần mua, các Đoàn viên sẽ đến các vựa rau, cửa hàng để giúp người dân mua hàng. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trong vùng bị phong toả được mua rau củ đồng giá, rẻ hơn ngoài thị trường,...

Đánh giá về các mô hình hỗ trợ người dân trong đại dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, những hành động trên đã lan toả tinh thần tương thân tương ái tại địa phương. Giúp giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ phòng chống dịch tại các địa phương và người dân cũng an tâm hơn.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 7.

Tặng quà cho nhiều người dân khó khăn. Ảnh: Hội PN cung cấp

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 9.

Đưa hàng đến từng khu vực hỗ trợ người dân Ảnh: Hội PN cung cấp

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 10.

Tặng quà cho người nghèo trên địa bàn Ảnh: Hội PN cung cấp

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 12.

Tặng cơm cho tuyến đầu chống dịch Ảnh: Hội PN cung cấp

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội phụ nữ len lỏi khắp phố xá đi chợ giúp người dân trong đại dịch - Ảnh 15.

Đi chợ giúp người dân Ảnh: Hội PN cung cấp

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem