Đồng Nai: Các huyện, thành phố đồng loạt phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 27/07/2021 16:04 PM (GMT+7)
Hiện nay nhiều huyện, thành phố tại Đồng Nai triển khai phát phiếu đi chợ mua hàng thiết yếu để hạn chế người dân ra đường.
Bình luận 0

Ngày 27/7, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức phát thẻ đi chợ cho người dân để tránh việc người ra đường đông, tránh lây nhiễm Covid-19.

Đồng Nai: Các huyện, thành phố đồng loạt phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường - Ảnh 1.

Thẻ mua hàng hoá tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Ảnh: Đoàn Mai)

Cụ thể, UBND các xã và thị trấn đã tổ chức in thẻ và phối hợp với các ấp, khu phố trên địa bàn đến từng hộ để phát thẻ mua hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Mỗi hộ dân sẽ cử 1 người/hộ đi ra ngoài mua các mặt hàng thiết yếu và chỉ được đi 2 lần/tuần, thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày và phiếu có giá trị từ nay đến hết thời gian phong toả.

Và tại Nhơn Trạch huyện này có quy định là tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương sẽ có những quy định và hướng dẫn riêng.

Đồng Nai: Các huyện, thành phố đồng loạt phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường - Ảnh 2.

Các tổ trưởng sẽ trực tiếp phát phiếu đi chợ cho người dân (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo đó tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (địa phương đang cách ly toàn xã), thẻ được phát ra từng ngày, trong đó ghi cụ thể tên ấp, thời gian (sáng từ 6 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 18 giờ) và địa điểm (tên chợ và Bách Hóa Xanh) được phép đến mua hàng, khi đến mua hàng nhân viên bán hàng sẽ thu lại phiếu.

Đồng Nai: Các huyện, thành phố đồng loạt phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường - Ảnh 3.

Khi đi mua hàng người dân phải mang theo thẻ mua hàng mới được lưu thông trên đường (Ảnh: Nha Mẫn)

Tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch mỗi lần người dân chỉ được ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu từ 60 đến 80 phút vào các ngày được ghi trong thẻ. Tại xã Phước Khánh, thẻ được cấp 1 lần cho mỗi hộ trong suốt thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mỗi hộ chỉ được cử một người ra ngoài mua hàng thiết yếu, các hộ sẽ có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản thẻ.

Đồng Nai: Các huyện, thành phố đồng loạt phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường - Ảnh 4.

Tại TP.Long Khánh cũng áp dụng thẻ mua hàng thiết yếu,... (Ảnh: Nha Mẫn)

Được biết huyện Nhơn Trạch là địa bàn giáp ranh với TP.HCM và hiện nay đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tính đến nay toàn huyện đã có hơn 300 ca dương tính với SARS-CoV-2 và  29 khu vực bị phong toả.

Ngoài huyện Nhơn Trạch, trước đó UBND TP.Long Khánh và nhiều phường tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cũng đã đồng loạt phát phiếu đi chợ cho người dân. Nhờ việc kiểm phát phiếu nên lực lượng chức năng phần nào bớt khó khăn hơn trong việc kiểm soát người lưu thông trên đường. Đồng thời sẽ hạn chế được người ra đường, tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Theo ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết do nhiều người dân vẫn chưa có ý thức cao trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt dù đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn còn tình trạng người dân ra đường khi không có việc thực sự cần thiết đồng thời tập trung đông người tại cùng một địa điểm để mua lương thực, thực phẩm,... 

Đồng Nai: Các huyện, thành phố đồng loạt phát phiếu đi chợ để hạn chế người ra đường - Ảnh 6.

Việc phát phiếu đi chợ để người dân hạn chế ra đường (Ảnh: Nha Mẫn)

Điều đó tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn phát thẻ đi chợ cho người dân tại địa phương để người dân đi chợ theo quy định trong thẻ nhằm góp phần hạn chế nhiều người dân ra đường trong thời gian giãn cách xã hội và đang trong quá trình cách ly y tế,...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem