Bắc Giang: Nhiều xã bị phê bình vì không quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 24/02/2021 20:02 PM (GMT+7)
Ngày 24/2, ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có văn bản nhắc nhở một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
Bình luận 0

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến chiều 24/2, Lục Ngạn là huyện có số người vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 cao nhất tỉnh Bắc Giang với 76 trường hợp.

Tuy nhiên, qua đánh giá, cấp ủy, chính quyền một số địa phương tại huyện Lục Ngạn có biểu hiện lơ là, chủ quan, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; công tác kiểm soát, nắm tình hình người đi về từ vùng dịch chưa sâu sát, còn bỏ lọt (2 trường hợp F1 tại xã Trù Hựu). 

Bên cạnh đó, một số xã được nhận định là chưa vào cuộc quyết liệt, chưa xử lý được trường hợp nào vi phạm gồm: Biển Động, Biên Sơn, Đồng Cốc, Hộ Đáp, Kiên Lao, Kim Sơn, Mỹ An, Phong Minh, Phong Vân, Sơn Hải, Tân Lập, Tân Sơn, Thanh Hải, Cấm Sơn và Phú Nhuận.

Vì sao nhiều địa phương ở Bắc Giang bị Chủ tịch huyện nhắc nhở? - Ảnh 2.

Người dân không đeo khẩu trang bị tổ tuần tra của Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra, xử lý.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND huyện Bắc Giang nhắc nhở người đứng đầu các địa phương trên, đồng thời yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện bám sát các địa bàn được giao phụ trách, tiến hành kiểm tra ít hất 2 lần/tuần.

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung rà soát, kiểm soát người đi từ vùng dịch về, người nước ngoài đến địa phương; các địa phương (nhất là những xã chưa có kết quả xử phạt) phải tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, không thực hiện cách ly theo quy định để tuyên truyền, răn đe. 

"Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách địa bàn, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm", nội dung văn bản nêu rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem