Bác hồ
-
Làng cổ Vạn Phúc (quận Hà Đông) nằm bên dòng sông Nhuệ, cách trung tâm TP Hà Nội hơn 10km không chỉ nổi tiếng về nghề truyền thống dệt lụa, mà còn là một miền quê giàu có về di tích lịch sử, là nơi có truyền thống cách mạng, nơi Bác Hồ viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946.
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản lớn của dân tộc và thời đại. Trong đó, tư tưởng của Người về trọng dụng nhân tài có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn.
-
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Liên Xô (1923 - 2023), Hãng phim Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (TFS) ra mắt bộ phim tài liệu dài 2 tập mang tên Hồ Chí Minh - "Con đường phía trước".
-
Làng Bác Hồ ở Khánh Hòa (Bài 2): Làng cách mạng thành làng trù phú, có trái cây đặc sản vạn người mê
Sau thời kỳ bom đạn thôn A Xây hay còn gọi "Làng Bác Hồ" thuộc xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đời sống vẫn còn nghèo khó. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn đời sống của người dân đã thay đổi đáng kể, trong đó có trái cây đặc sản vạn người mê. -
Tại thôn A Xây, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) có một ngôi làng từ lâu đã mang tên “Làng Bác Hồ”. Bà con nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai, một lòng đoàn kết theo Đảng, theo cách mạng.
-
Nhà quay phim, Trung tá Nguyễn Thanh Xuân là người vinh dự nhiều lần được gặp và ghi lại những hình ảnh thiêng liêng về Bác Hồ.
-
Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ngày 5/6/1911), nhạc sĩ Kiên Ninh cho ra mắt MV "Người đi tìm hình của nước" phần lời do anh phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Chế Lan Viên. Thể hiện ca khúc là NSND Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Loan.
-
Ngôi nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch là nơi Bác đã sống 15 năm liên tục, từ 1954 đến 1969. Sau khi Bác qua đời, nơi đây được bảo tồn nguyên vẹn và trở thành điểm tham quan của mọi người dân khi đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-
Thạch Linh cho biết, cô đã ấp ủ bộ sưu tập này từ rất lâu, gửi gắm vào trong đó nhiều tình cảm với lòng biết ơn tới vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, như một món quà tinh thần dâng lên Bác.
-
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 2/9/1969) là một nhà ngoại giao bẩm sinh đặc biệt trong số rất ít các chính khách tầm cỡ trên thế giới. Sự tinh tế, ý nhị, lịch lãm ở Người xuất hiện kể từ khi mới chỉ là chàng thanh niên đi làm phụ bếp bên trời Tây cho đến sau này trở thành nguyên thủ Quốc gia.