Bắc Kạn: 5 người tiếp xúc với lao động đến từ Sơn Lôi, Vĩnh Phúc

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 15/02/2020 15:11 PM (GMT+7)
5 người từng tiếp xúc với lao động đến từ "điểm nóng" virus corona - xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang được cách ly theo dõi tại nhà.
Bình luận 0

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, từ 13h30 đến 13h40 ngày 13/2, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn (tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, TP.Bắc Kạn) có 5 người tiếp xúc với lao động đến từ "điểm nóng" virus corona Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh phúc.

img

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn - nơi 5 người đã tiếp xúc với lao động đến từ "điểm nóng" virus corona xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Những người đã tiếp xúc với lao động đến từ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Phạm Thị D (tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP.Bắc Kạn); Nguyễn Xuân T (tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP.Bắc Kạn); Hoàng Thị Minh Y (tổ 13, phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn); Đỗ Thị Nh (tổ 13, phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn); Phùng Văn H (thôn Nà Duồng, TT.Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn). Đáng chú ý, anh Phùng Văn H có tham gia liên hoan tại xóm vào tối 14/2.

Trong ngày 14/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn cũng đã có văn bản số 23/DVVL-TVLĐVLBHTN báo cáo tình hình người lao động đến liên hệ công tác đi qua vùng dịch cách ly virus corona tại tỉnh Vĩnh Phúc gửi các sở, ngành liên quan.

Theo đó, ngày 13/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn đón tiếp một trường hợp hưởng chế độ trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp đến thông báo tìm việc làm hằng tháng có tên Hoàng Thị X (SN 1976, thôn Nà Làng, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).

Qua tìm hiểu thông tin của lao động, Hoàng Thị X cho biết, ngày 12/2, chị X di chuyển từ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về thôn Bá Cầu (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để liên hoan ra mắt nhà chồng và nghỉ tại nhà chồng 1 ngày.

Sáng 13/2, hai vợ chồng đi từ thôn Bá Cầu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) lên Bắc Kạn bằng xe máy. Khoảng 13h15 cùng ngày, chị X đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn để làm thủ tục thông báo tìm việc làm hằng tháng. Sau đó hai vợ chồng chị X di chuyển bằng xe máy quay trở lại thôn Bá Cầu (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chiều 15/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Hiện 5 người tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn có tiếp xúc với lao động đến từ vùng dịch Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Hằng ngày có thông tin liên tục, hai chiều, có cán bộ y tế đến kiểm tra theo dõi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem