Bắc Kinh cảnh báo NATO về việc cường điệu hóa 'Thuyết đe dọa từ Trung Quốc'

Thứ tư, ngày 16/06/2021 12:00 PM (GMT+7)
Vào hôm 14/6, sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, các nhà lãnh đạo NATO đã thúc giục Trung Quốc hành động phù hợp với các cam kết quốc tế của mình.
Bình luận 0

Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu kêu gọi NATO ngừng phóng đại "lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc" sau khi các nhà lãnh đạo của nhóm khẳng định rằng nước này đã đưa ra "những thách thức có tính hệ thống".

Các nhà lãnh đạo NATO thừa nhận trong một thông cáo thượng đỉnh ở Brussels hôm 14/6 rằng các quốc gia của họ phải đối mặt với sự cạnh tranh có hệ thống từ các cường quốc mà họ cho là "quyết đoán và độc tài".

Bắc Kinh cảnh báo NATO về việc cường điệu hóa 'Thuyết đe dọa từ Trung Quốc'  - Ảnh 1.

Bắc Kinh cảnh báo NATO về việc cường điệu hóa 'Thuyết đe dọa từ Trung Quốc'

Họ cho rằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc có thể đưa ra những thách thức mà liên minh quân sự sẽ phải cùng nhau giải quyết.

Trong một tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo nói rằng những mục tiêu và hành động quyết đoán của Trung Quốc đã đặt ra những thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các lĩnh vực liên quan đến an ninh của liên minh".

Các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh tại Brussels để cùng đưa ra một khái niệm chiến lược mới sẽ định hướng cách tiếp cận của khối này đối với Nga, Trung Quốc cùng những mối đe dọa và thách thức đang nổi lên. Theo dự kiến, chiến lược này sẽ được chuẩn bị để thông qua tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Tây Ban Nha vào năm 2022.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem