Bắc Kinh "nổi đóa" vì động thái này của Mỹ ở eo biển Đài Loan

Minh Nhật Thứ năm, ngày 31/12/2020 22:00 PM (GMT+7)
Bắc Kinh lên án việc Mỹ điều 2 tàu chiến tới eo biển Đài Loan gần đây là một "hành động khiêu khích" và "phô trương vũ lực".
Bình luận 0
Bắc Kinh "nổi đóa" vì động thái này của Mỹ ở eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Hai tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan vào thứ Năm 31/12 - một sứ mệnh thứ hai trong tháng này, gây ra sự phản đối từ Bắc Kinh. Động thái này xảy ra gần hai tuần sau khi một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc cũng đi qua cùng một tuyến đường này.

Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ đã giận dữ trước sự hỗ trợ của Mỹ đối với hòn đảo này, bao gồm cả các thỏa thuận bán vũ khí và việc điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan.

Hải quân Mỹ cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S McCain và USS Curtis Wilbur đã “quá cảnh qua eo biển Đài Loan như thường lệ vào ngày 31/12 theo luật pháp quốc tế”.

“Việc các tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ  sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, Hải quân Mỹ tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngay lập tức đã lên án chuyến đi là "hành động khiêu khích" và "phô trương vũ lực", đồng thời điều tàu và máy bay Trung Quốc bám theo sau các tàu Mỹ.

Bắc Kinh cho biết thêm rằng, việc Mỹ điều các tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trước đó, quân đội Trung Quốc cho biết họ cũng đã bám đuôi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần gần nhất là vào ngày 19/12 và lên án động thái này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem