Bắc Ninh: Chùm 9 ca bệnh Covid-19 tại công trường xây dựng, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc bị tạm dừng công tác

Khương Lực Thứ sáu, ngày 09/07/2021 17:54 PM (GMT+7)
Chiều 9/7, ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết ông đang tập trung chỉ đạo công tác lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên quan đến chùm 9 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
Bình luận 0

Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung và 12 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Bắc Ninh: Chùm 9 ca bệnh Covid-19 tại công trường xây dựng, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc bị tạm dừng công tác - Ảnh 1.

Chiều 9/7, khu phố nằm cạnh công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được lập chốt cứng để kiểm soát người và phương tiện ra vào khu phố trên đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực.

Bắc Ninh: Chùm 9 ca bệnh Covid-19 tại công trường xây dựng, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc bị tạm dừng công tác - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát cứng được lực lượng chức năng dựng lên tại đường Nguyễn Đăng Đạo chiều 9/7. Ảnh: Khương Lực.

Trong 12 ca phát hiện trong cộng đồng, 9 ca là chùm ca bệnh tại công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; 3 người này đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà số 8 khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn làm xét nghiệm tự nguyện, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trao đổi với Dân Việt chiều 9/7 về chùm ca bệnh Covid-19 mới phát sinh tại công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, ông Trần Đức Thiện cho biết, ông đang tập trung chỉ đạo lực lượng lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn phường Đại Phúc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, chiều 9/7, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Nguyễn Đăng Đạo - khu phố tiếp giáp ngay cạnh công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Chùm 9 ca bệnh Covid-19 tại công trường xây dựng, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc bị tạm dừng công tác - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 được lập khi tỉnh Bắc Ninh phát hiện chùm 9 ca bệnh Covid-19 tại công trường xây dựng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực.

Bắc Ninh: Chùm 9 ca bệnh Covid-19 tại công trường xây dựng, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc bị tạm dừng công tác - Ảnh 4.

Từ chiều 9/7, khi chốt kiểm soát dịch Covid-19 được lập, người ở khu phố trên đường Nguyễn Đăng Đạo được yêu cầu không ra bên ngoài; những người bên ngoài đi vào khu phố sẽ không được đi ra. Ảnh: Khương Lực.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Covid-19 yêu cầu người ở bên ngoài đi vào khu phố thì không được đi ra và toàn bộ người dân trong khu phố không được đi ra bên ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã quyết định tạm dừng điều hành hoạt động UBND phường Đại Phúc đối với ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc từ 12 giờ ngày 8/7.

Nguyên nhân do ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc có thiếu sót trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động điều hành hoạt động UBND phường Đại Phúc, ông Thiện sẽ tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Đại Phúc.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao ông Vũ Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Phúc điều hành hoạt động UBND phường Đại Phúc từ 12 giờ ngày 8/7 đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo khẩn đề nghị tất cả những người đi đến, ở, trở về từ chợ Đại Phúc, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh từ ngày 22/6 đến nay cần liên hệ ngay trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện cách ly y tế cho 2.633 trường hợp, trong đó cách ly tại các cơ sở y tế 120 trường hợp, cách ly tại cơ sở tập trung 587 trường hợp, cách ly tại khách sạn 142 trường hợp, cách ly tại nhà 1.784 trường hợp.

Tính từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 1.650 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tổng số bệnh nhân đang điều trị là 101 người. Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính là 19 người. Đến nay, 1.505 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Để phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe chở hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác (nhất là các phương tiện không đi theo hướng tuyến cố định, các xe chở hàng đường dài, người và phương tiện đến từ vùng dịch) khi vào địa phận tỉnh Bắc Ninh, phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng.

Đặc biệt, trong thời gian bốc dỡ hàng hóa tại Bắc Ninh, nếu phiếu xét nghiệm hết hạn thì người lái xe, phụ xe, bốc xếp đến các địa điểm xét nghiệm trên địa bàn tỉnh để xét nghiệm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khi quay trở về các tỉnh/thành phố khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem