Bại trận trước người Đức, ĐT Mỹ vẫn giành vé đi tiếp

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 27/06/2014 05:53 AM (GMT+7)
Mặc dù thi đấu lép vế và bị ĐT Đức đánh bại với tỷ số 1-0, song ĐT Mỹ vẫn may mắn giành vé vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2014 khi cùng có được 4 điểm nhưng Bồ Đào Nha nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Mỹ: Howard; Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley; Beckerman, Jones; Davis, Bradley, Zusi; Dempsey.

Đức: Neuer; Boateng, Hummels, Mertesacker, Howedes; Lahm; Schweinsteiger, Kroos, Ozil, Podolski (Klose 46'); Muller. 

Bàn thắng: Muller (55').

img Pha dứt điểm mở tỷ số của Muller.

Với đội hình đồng đều và được đánh giá cao hơn, ĐT Đức đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov. Bên kia chiến tuyến, ĐT Mỹ lại triển khai lối chơi phòng ngự, phản công khá bài bản khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.

Trước lối chơi đeo bám khá quyết liệt và hiệu quả của đội bóng xứ sở cờ hoa, ĐT Đức rất ít khi tổ chức được những đợt tấn công trung lộ. Thay vào đó, họ thường phải đẩy bóng ra hai biên và căng ngang vào trong.

img Cầu thủ đôi bên tranh cãi với nhau.

Sang hiệp 2, HLV Joachim Low đã quyết định tung lão tướng Miroslav Klose (11) vào sân thay Podolski (10). Sự điều chỉnh này giúp lối chơi tấn công của Mannschaft trở nên thanh thoát hơn.

Phút 55, từ bên cánh phải, Ozil (8-Đức) treo bóng vào trong vòng cấm cho Howedes (4) bật cao đánh đầu khiến thủ môn Howard (1-Mỹ) phải bay người đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Muller (13) đã băng vào sút bóng tung lưới ĐT Mỹ, mở tỷ số cho Đức.

Đây chính là pha làm bàn thứ 4 của Muller ở World Cup 2014 và là bàn thắng thứ 9 của anh tại các kỳ World Cup. Như vậy, chân sút 24 tuổi đã leo lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với Lionel Messi (Argentina) và Neymar (Brazil).

img Bradley nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Schweinsteiger.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, “cỗ xe tăng” đã tạo ra được một số cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút của họ đều không thể tận dụng được. Vì vậy, tỷ số 1-0 đã được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Ravshan Irmatov nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Kết quả này giúp cho ĐT Đức dẫn đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận. Mặc dù thua trận, song ĐT Mỹ vẫn giành vé vào chơi ở vòng 1/8 do ở trận đấu còn lại Bồ Đào Nha chỉ thắng được Ghana với tỷ số 2-1.  Với kết quả này, Mỹ và Bồ Đào Nha đều có được 4 điểm như Mỹ nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ.

CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:

  • 23:00 ngày 26/06/2014

    Trận đấu bắt đầu. ĐT Mỹ giao bóng.

    • 23:03 ngày 26/06/2014

      Phút thứ 2, từ bên cánh phải, Boateng (20-Đức) căng ngang vào trong vòng cấm cho Muller (13) ngã người móc bóng nhưng không thành công. Ngay sau đó, Podoslski (10) băng vào sút bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐT Mỹ.

      • 23:09 ngày 26/06/2014

        Phút thứ 6, từ bên cánh trái, Ozil (8-Đức) thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm cho Muller (13) nhưng thủ môn Howard (1-Mỹ) đã đọc được ý đồ.

        • 23:12 ngày 26/06/2014

          Phút 11, Howedes (4-Đức) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Johnson (23-Mỹ).

          • 23:14 ngày 26/06/2014

            img

            Bradley tranh cướp bóng với Lahm.

            • 23:16 ngày 26/06/2014

              Phút 16, Schweinsteiger (7-Đức) thực hiện đường chọc khe cho Muller (13) xâm nhập vòng cấm nhưng Gonzalez (3-Mỹ) đã kịp lao ra cắt bóng.

              • 23:22 ngày 26/06/2014

                Phút 22, Bradley (4-Mỹ) chuyền bóng cho Zusi (19) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành ĐT Đức.

                • 23:29 ngày 26/06/2014

                  Phút 29, trên sân diễn ra một tình huống khá hài hước khi Jones (13-Mỹ) phải nằm sân sau pha va chạm với trọng tài chính Ravshan Irmatov.

                  • 23:30 ngày 26/06/2014

                    img

                    Lahm theo kèm Jones.

                    • 23:31 ngày 26/06/2014

                      Phút 31, Kroos (18-Đức) có pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa khiến thủ thành Howard (1-Mỹ) phải mất 2 nhịp mới có thể bắt gọn.

                      • 23:35 ngày 26/06/2014

                        Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bồ Đào Nha đã có được bàn mở tỷ số ở phút 30 sau pha đá phản lưới nhà của John Boye bên phía Ghana.

                        • 23:36 ngày 26/06/2014

                          Phút 36, từ bên cánh phải, Muller (13-Đức) thực hiện đường chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Ozil (8) khống chế vài nhịp rồi tung ra cú dứt điểm nhưng không chiến thắng được thủ môn Howard (1-Mỹ).

                          • 23:37 ngày 26/06/2014

                            img

                            Dempsey truy cản pha đi bóng của Ozil.

                            • 23:38 ngày 26/06/2014

                              Phút 38, Gonzalez (3-Mỹ) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Schweinsteiger (7-Đức).

                              • 23:46 ngày 26/06/2014

                                Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

                                • 23:49 ngày 26/06/2014

                                  Trong hiệp 1, ĐT Đức đã thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 64% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 6 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía ĐT Mỹ thực hiện 2 lần sút cầu môn nhưng đều không trúng mục tiêu.

                                  • 23:49 ngày 26/06/2014

                                    img

                                    Dempsey đi bóng trước sự cản phá của Boateng và Hummels.

                                    • 00:04 ngày 27/06/2014

                                      Hiệp 2 bắt đầu.

                                      • 00:04 ngày 27/06/2014

                                        Đầu hiệp 2, ĐT Đức có sự thay đổi người đầu tiên. Miroslav Klose (11) được tung vào sân thay Lukas Podolski (10).

                                        • 00:05 ngày 27/06/2014

                                          Phút 47, từ bên cánh phải, Boateng (17-Đức) có pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Gonzalez (3-Mỹ) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

                                          • 00:06 ngày 27/06/2014

                                            img

                                            Bradley đeo bám Podolski.

                                            • 00:10 ngày 27/06/2014

                                              Phút 52, từ bên cánh trái, Schweinsteiger (7-Đức) treo bóng vào trong vòng cấm cho Klose (11) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành ĐT Mỹ.

                                              • 00:14 ngày 27/06/2014

                                                Vào! Mỹ-Đức: 0-1. Phút 55, từ bên cánh phải, Ozil (8-Đức) treo bóng vào trong vòng cấm cho Howedes (4) bật cao đánh đầu khiến thủ môn Howard (1-Mỹ) phải bay người đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Muller (13) đã băng vào sut bóng tung lưới ĐT Mỹ, mở tỷ số cho Đức. Đây chính là pha làm bàn thứ 4 của Muller ở World Cup 2014 và là bàn thắng thứ 9 của anh tại các kỳ World Cup.

                                                • 00:17 ngày 27/06/2014

                                                  Phút 59, ĐT Mỹ có sự thay đổi người đầu tiên. Davis (14) rời sân nhường chỗ cho Alejandro Bedoya (11).

                                                  • 00:18 ngày 27/06/2014

                                                    Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Asamoah Gyan đã ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, gỡ hòa 1-1 cho Ghana ở phút 57.

                                                    • 00:21 ngày 27/06/2014

                                                      img

                                                      Beasley truy cản pha dứt điểm của Muller.

                                                      • 00:21 ngày 27/06/2014

                                                        Phút 62, Beckerman (15-Mỹ) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Schweinsteiger (7-Đức).

                                                        • 00:33 ngày 27/06/2014

                                                          Phút 74, Jones (13) và Bedoya (11-Mỹ) đã phải nằm sân sau pha va chạm với nhau. 

                                                          • 00:34 ngày 27/06/2014

                                                            Phút 76, Schweinsteiger (7-Đức) rời sân nhường chỗ cho Mario Gotze (19).

                                                            • 00:37 ngày 27/06/2014

                                                              img

                                                              ĐT Đức ăn mừng bàn mở tỷ số của Muller.

                                                              • 00:38 ngày 27/06/2014

                                                                Phút 80, Ozil (8-Đức) chuyền bóng cho Howedes (4) tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Howard (1-Mỹ).

                                                                • 00:40 ngày 27/06/2014

                                                                  Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bồ Đào Nha đã nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 80 nhờ pha làm bàn của Cristiano Ronaldo.

                                                                  • 00:42 ngày 27/06/2014

                                                                    Phút 83, Zusi (19-Mỹ) rời sân nhường chỗ cho DeAndre Yedlin (2).

                                                                    • 00:47 ngày 27/06/2014
                                                                      Phút 89, Andre Schurrle (9-Đức) được tung vào sân thay Ozil (8).
                                                                      • 00:52 ngày 27/06/2014

                                                                        Phút 90+3, ĐT Mỹ có liên tiếp 2 pha dứt điểm về phía khung thành ĐT Đức. Đáng tiếc là cả Bedoya (11) và Dampsey (8) đều không thể đưa được bóng vào lưới.

                                                                        • 00:52 ngày 27/06/2014

                                                                          Trận đấu kết thúc. Tỷ số là 1-0 nghiêng về ĐT Đức.


                                                                        • Nhận định trước trận đấu:

                                                                          img HLV Klinsmann kêu gọi người dân Mỹ bỏ việc để vổ vũ cho ĐT Mỹ.

                                                                          Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Jurgen Klinsmann kêu gọi người dân Mỹ bỏ việc để tập trung cổ vũ cho The Yanks: “Tôi hiểu rằng sự vắng mặt của người dân Mỹ ở các công sở sẽ làm giảm năng suất công việc. Nhưng tôi đảm bảo rằng đó là vì 1 lý do rất quan trọng.

                                                                          ĐT Mỹ sẽ có một trận đấu rất quan trọng với Đức và chúng tôi cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người dân Mỹ để có thể giành quyền vào chơi ở vòng 1/8”.

                                                                          img

                                                                          Sau 2 lượt trận đã qua tại bảng G, ĐT Đức và Mỹ đang chia nhau vị trí dẫn đầu với 4 điểm (Đức xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng). Ghana và Bồ Đào Nha xếp 2 vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu cầm hòa nhau trong cuộc đọ sức sắp tới, người Đức và Mỹ sẽ “dắt tay” nhau đi tiếp mà không cần bận tâm tới kết quả cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha với Ghana.

                                                                          img Nữ CĐV xinh đẹp người Mỹ.

                                                                          Trước khi cuộc đọ sức này diễn ra, đã có không ít người tỏ ra hoài nghi vào khả năng ĐT Đức và Mỹ sẽ “bắt tay” nhau để tiễn Bồ Đào Nha về nước. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi HLV Jurgen Klinsman của ĐT Mỹ chính là người Đức và đã từng có quãng thời gian dẫn dắt Mannschaft (2004-2006). Khi đó, Joachim Low chính là trợ lý của Klinsmann.

                                                                          Nếu đôi bên thi đấu sòng phẳng, ĐT Đức đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn so với Mỹ, bởi “cỗ xe tăng” đang sở hữu khá nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình như thủ thành Manuel Neuer, Phillipp Lahm, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mesut Ozil hay Thomas Muller.

                                                                          img Các CĐV đội mưa tiến vào sân.

                                                                          Mặt khác, dưới triều đại Joachim Low, lối chơi của ĐT Đức đã trở nên mềm mại và thanh thoát hơn so với trước đây. Không chỉ nguy hiểm trong các pha lên bóng ở 2 biên, người Đức còn khiến các đối thủ phải lo lắng bởi những tình huống tấn công trung lộ.

                                                                          Với những “chân chuyền” đẳng cấp trong đội hình như Schweinsteiger, Kroos, Ozil cùng việc sở hữu một chân sút có khả năng chớp thời cơ cực tốt như Muller, ĐT Đức có thể kết liễu bất cứ đối thủ nào chỉ trong vài khoảnh khắc.

                                                                           

                                                                          img Cơn mưa nặng hạt ở sân Arena Pernambuco khiến HLV Low phải sử dụng ô ra sân.

                                                                          Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ĐT Mỹ không có cơ hội kiếm được ít nhất 1 điểm trước ĐT Đức. Nên nhớ, Klinsmann là người rất am hiểu bóng đá Đức. Mặt khác, với tài năng của mình, nhà cầm quân 49 tuổi đã “thổi hồn” vào các học trò giúp họ thi đấu máu lửa hơn.

                                                                          Nếu theo dõi 2 trận đấu đã qua của The Yanks tại World Cup 2014, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều, các học trò của Klinsmann luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao độ. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, họ còn thường xuyên tổ chức được các pha phản công sắc bén.

                                                                          img Phòng thay đồ của ĐT Mỹ.

                                                                          Do đó, nếu đôi bên quyết định “chiến” hết mình, chắc hẳn ĐT Mỹ cũng không hề e ngại khi đối đầu với Đức.

                                                                          Ở trận đấu tới, ĐT Mỹ sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Jozy Altidore (chấn thương). Bên phía ĐT Đức, trung vệ Jerome Boateng cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

                                                                          Ấn F5 để liên tục cập nhật


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem