NÓNG: Suarez bị FIFA cấm thi đấu 4 tháng, cấm chuyển khỏi Liverpool

Minh Chí Thứ năm, ngày 26/06/2014 22:02 PM (GMT+7)
Do có hành vi cố tình cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini (Italia) nên tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng.
Bình luận 0

Trong một tình huống tranh chấp trong vòng cấm Italia ở phút 79 trận đấu giữa Italia với Uruguay tại vòng bảng World Cup 2014 diễn ra hồi tối 24.6 (giờ Việt Nam), Suarez đã có hành vi phi thể thao khi cố tình cắn vào vai Chiellini khiến trung vệ mang áo số 3 của Azzurri phải nằm sân.

Do không quan sát thấy tình huống này nên trọng tài người Mexico - Marcos Rodriguez đã không dành cho Suarez bất cứ chiếc thẻ phạt nào, mặc cho những phản ứng quyết liệt của Chiellini và các cầu thủ Italia.

img Suarez đã phải trả giá đắt vì hành động thú tính của mình.

Tuy nhiên, sau khi khi xem xét lại băng ghi hình trận đấu, LĐBĐ thế giới đã quyết định ban hành lệnh cấm Suarez tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng. Án phạt này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Như vậy, S7 sẽ không thể góp mặt trong đội hình Liverpool ở giai đoạn đầu Premier League 2014-2015. Ngoài ra, với lệnh cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá, Suarez cũng không thể chuyển CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, dù cho Real Madrid và Barcelona đang “trải thảm đỏ” chào đón anh.

Bên cạnh đó, Suarez sẽ bị cấm thi đấu 9 trận của ĐT Uruguay. Điều đó có nghĩa, World Cup 2014 đã chính thức chấm hết với chân sút 27 tuổi, bất chấp việc ĐT Uruguay của anh đã giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Chưa hết, anh còn phải đóng khoản tiền phạt lên tới 82.000 euro.

Một tuyên bố của FIFA cho biết: “Cầu thủ Luis Suarez của Liverpool đã bị cấm thi đấu 9 trận trong màu áo ĐTQG. Án phạt này sẽ bắt đầu được áp dụng kể từ trận đấu giữa Colombia với Uruguay tại vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra vào ngày 28.6 tới.

Ngoài ra, Suarez còn bị cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong thời gian 4 tháng. Điều đó có nghĩa, trong thời gian thi hành án kỷ luật, anh ta không được phép tới sân vận động để theo dõi đội bóng của mình thi đấu.

Ngoài ra, Suarez còn phải nộp phạt số tiền 100.000 Francs Thụy Sĩ (tương đương 82.000 euro)”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem