Bán buôn

  • (Dân Việt) - Đoàn xác minh Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố một loạt sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long (Cty TLTL), đơn vị thành viên của Vinataba.
  • (Dân Việt) - Làng Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) nổi tiếng về nghề làm bánh chưng truyền thống. Nhờ nghề này, Vĩnh Hòa đã trở thành làng giàu có bậc nhất huyện Yên Thành.
  • (Dân Việt) - Trong phiên chợ đầu năm mới ở chợ cá Tsukiji ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, một con cá ngừ lớn đã được bán đấu giá với mức giá 56,5 triệu yen (khoảng 724.000 USD).
  • (Dân Việt) - Chính quyền Hongkong (Trung Quốc) ngày 21.12 đã quyết định nâng cấp ứng phó cúm gia cầm từ mức “cảnh báo” lên mức “nghiêm trọng” sau khi cơ quan bảo vệ thiên nhiên, nông nghiệp và ngư nghiệp của đặc khu này đã phát hiện xác gà chết nhiễm virus cúm H5N1 tại chợ bán buôn gia cầm Cheung Sha Wan.
  • (Dân Việt) - Ngay sau khi U23 Lào thắng U23 Đông Timor 3-0 gián tiếp giúp U23 Việt Nam vào bán kết, dân “buôn” đã tung mọi nguồn lực đầu tư vào cờ, băng rôn, kèn, trống để ngóng “tin vàng” của thầy trò HLV Goetz...
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Mía đường VN cho biết, hiện đã có 10 nhà máy mía đường tại khu vực ĐBSCL bước vào vụ sản xuất mới, mỗi ngày đưa 1.500 tấn đường vào lưu thông.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương đang xem xét 2 phương án tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá.
  • (Dân Việt) - Thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả đang chiếm 21 - 22% tổng lượng tiêu thụ nội địa của ngành thuốc lá Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Ông Phạm Quang Huy - Trưởng ban Thị trường Điện (Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương) nhận định, sau 2 tháng thử nghiệm thị trường phát điện cạnh tranh (từ 1.7.2011) giá điện năng thị trường đã được thiết lập qua cơ chế cạnh tranh và phản ánh đúng quan hệ cung-cầu.
  • (Dân Việt) - Tại huyện nghèo Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh), có nhiều chợ xây hoành tráng nhưng hoạt động không hiệu quả hoặc bỏ hoang, gây lãng phí lớn cho ngân sách.