Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
-
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 với chủ đề "Từ ứng phó đến hành động sớm" sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22/5.
-
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đánh giá, nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn còn chậm trễ việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
-
Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam năm 2022 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức tại TP.HCM, ngày 15/7.
-
Ngay trước mùa mưa bão năm 2021, các địa phương trên cả nước sẽ có khả năng phải đối mặt với nguy cơ kép, thiên tai và dịch Covid - 19. Chính trong thời điểm này, sự chuẩn bị, ứng phó cả về nguồn lực và con người sẽ mang yếu tố quyết định.
-
Chiều 7/7, Thiếu tướng Doãn Thái Đức- Chánh VP Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, quân chủng phòng không không quân sẵn sàng sử dụng 5 máy bay trực thăng có lắp loa công suất lớn để kêu gọi tàu thuyền, ngư dân vào nơi tránh trú an toàn.
-
Sáng 7/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, dự kiến sẽ đổ bộ đất liên khu vực từ Nam Định đến Thanh Hóa vào sáng mai, gây mưa lớn và nguy cơ ngập úng, sạt lở cao.
-
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các tháng còn lại của năm 2021 khả năng xuất hiện khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó, có 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
-
Thống kê thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có hàng nghìn héc ta lúa, cây hoa màu bị ngập úng, đổ gãy.