Bắn cung
-
Tính đến thời điểm này, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã có 2 lần giành vé tham dự các kỳ Olympic.
-
Tại Olympic 2024, Hàn Quốc chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành cả 5 HCV ở môn bắn cung. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử Thế vận hội.
-
Kể từ Olympic 1984, khi bắn cung lần đầu tiên được đưa vào chương trình, tới Olympic 2020, Hàn Quốc đã giành 27/45 tổng số huy chương vàng ở bộ bôn này.
-
12 năm về trước, tại Olympic London 2012, vận động viên bắn cung người Hàn Quốc Im Dong-hyun đã khiến cả thế giới phải sửng sốt. Dù bị mù lòa, nhưng anh vẫn vượt qua hàng loạt vận động viên khác để thiết lập nên một kỷ lục thế giới.
-
Hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong hứa hẹn sẽ có màn ra quân ấn tượng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024.
-
Người xưa bắn cung xem ra là việc cực kỳ dễ dàng trong các thước phim nhưng trên thực tế cung tiễn ngày xưa vốn không hề nhẹ. Ở thời hiện đại, một người bình thường muốn giương cung bắn là chuyện không đơn giản. Vậy rốt cuộc là do người xưa quá khỏe mạnh hay do chúng ta đang bị thoái hóa dần.
-
Sau loạt bài phản ánh của Dân Việt, UBND các quận, phường đã ra quân kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh trò chơi bắn cung dừng hoạt động, đóng cửa vĩnh viễn. Chưa dừng lại đó, phóng viên tiếp tục làm rõ về giấy phép hoạt động của các câu lạc bộ bắn cung nên đã làm việc với Sở VH &TT Hà Nội.
-
Tiếp tục thông tin về các điểm kinh doanh dịch vụ bắn cung trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì sao những cơ sở này ngang nghiên hoạt động suốt thời gian dài, bất chấp quy định chặt chẽ về quản lý vũ khí?
-
Trên địa bàn TP. Hà Nội "mọc" lên nhiều cơ sở kinh doanh trò chơi bắn cung hoạt động trái phép dưới vỏ bọc câu lạc thể thao. Những cơ sở này cho khách thuê sử dụng cung tên sắc nhọn, nhưng không có bất cứ một biện pháp đảm bảo an toàn nào. Điều này có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người chơi.